Bộ Tài chính vừa có Công điện số 02/CĐ-BTC đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp cận hiện trường, đánh giá xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại của các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi các hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng trong các cuộc tuần hành diễn ra ở các địa phương này nhằm phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu khí trong vùng biển của Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu UBND các địa phương trên phân công cơ quan đơn vị làm đầu mối để cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan và phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng xác định nguyên nhân thiệt hại, mức độ thiệt hại thực tế của các doanh nghiệp để các doanh nghiệp bảo hiểm có cơ sở xem xét tạm ứng bồi thường và giải quyết bồi thường các thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nhanh chóng đầy đủ và kịp thời. Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, theo thống kê, số doanh nghiệp bị thiệt hại có tham gia bảo hiểm là 532 doanh nghiệp, trong đó riêng Bình Dương có khoảng 500 đơn vị. Ước tính số tiền thiệt hại mà các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường lên tới trên 2.000 tỷ đồng.
Tin đọc nhiều

Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Doanh nghiệp Việt linh hoạt với thuế quan của Mỹ để tận dụng cơ hội

Những "bóng hồng" trên thương trường xứng danh với nửa kia thế giới

Gỡ nút thắt để doanh nghiệp bứt tốc trong kỷ nguyên mới
