Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc giếng khoan phun trào ở Gia Lai

Kinhtedothi - Sáng ngày 1/8, Đoàn công tác thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến xã Ia Kly, huyện Chư Prông, Gia Lai để kiểm tra thẩm định giếng khoan phun bụi nước lên không trung.

Bí thư Huyện uỷ Chư Prông Đinh Văn Dũng cho biết: Sáng ngày 1/8, Đoàn công tác thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường đã đến làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông lấy mẫu nước, khí để kiểm tra, phân tích thu thập các thành phần nhằm đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

Tại buổi đi thực tế, địa phương đã đề nghị đoàn sớm có kết luận để xác định nước và khí phun ra từ giếng khoan có độc hại, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân hay không. Đồng thời đưa ra các khuyến cáo để địa phương có các giải pháp phù hợp, đảm bảo cuộc sống người dân. Trường hợp các mẫu nước và khí không có ảnh hưởng, địa phương sẽ triển khai biện pháp tận dụng nguồn nước này để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Đoàn công tác thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường đã đến làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông lấy mẫu nước, khí để kiểm tra, phân tích.

Tham gia trong đoàn khảo sát, ông Nguyễn Trung Phát - Trưởng Phòng điều tra Tài nguyên nước, liên đoàn quy hoạch điều tra Tài nguyên nước Miền trung, Trung tâm Quốc gia Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Để xác định được nguyên nhân, vấn đề này phải có thời gian khảo sát đánh giá. Trước tiên, chúng tôi tiến hành lấy mẫu nước về nghiên cứu, phân tích, đánh giá, mới có thể đưa ra quyết định chính xác được”.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa địa chất Khoáng sản, Đại học Tài nguyên & Môi trường TP HCM nhận định: “Có thể người dân khi khoan giếng gặp tầng đất ngậm nước. Ở tầng này có đặc điểm khác là áp suất lớn so với các tầng khác. Do đó, khi khoan tới tầng đất này thì xuất hiện nước dạng sương, hơi bay lên không trung. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường trong địa chất, thuỷ văn. Tuy nhiên cần có thời gian nghiên cứu để xác định chính xác nguyên nhân”.

Một số người cho rằng, hiện tượng kỳ lạ này có nguyên nhân từ các trận động đất ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum gây ra. Tuy nhiên đây chỉ là giả thuyết, chưa có căn cứ khoa học kết luận. Hiện nay, giếng khoan phun bụi nước lên trời sau 48 giờ qua chưa có dấu hiệu ngừng và ghi nhận đã có nhiều người tò mò đi từ nhiều nơi đến xem hiện tượng kỳ lạ này. 

Chính quyền  địa phương và gia đình khoanh bảo vệ tránh người dân đến gần giếng nước phun trào.

Để bảo đảm an ninh trật tự, ông Rơ Mah Hêng - Chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Xã đã cử người đến địa điểm giếng nước phun cùng với gia đình khoanh vùng bảo vệ, tránh người dân hiếu kỳ tập trung gây mất trật tự”.

Các chuyên gia của đoàn khảo sát đều  thống nhất, để có kết luận chính xác phải có thời gian khảo sát, đánh giá thêm. Hiện đoàn khảo sát thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước, quan sát, ghi nhận và đang tiếp tục nghiên cứa để có kết luận chính xác về hiện tượng lạ này.

Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ nghi phạm giết người

Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ nghi phạm giết người

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội đề xuất không thu thuế với điều hòa có công suất 24.000 BTU

Đại biểu Quốc hội đề xuất không thu thuế với điều hòa có công suất 24.000 BTU

09 May, 02:22 PM

Kinhtedothi- Trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV về những nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), một số đại biểu Quốc hội cho rằng, việc áp dụng mức thuế cho các mặt hàng điều hòa nhiệt độ có công suất từ 18.000 BTU vẫn chưa phù hợp, cần nâng lên mức 24.000 BTU.

Đại biểu Quốc hội: áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường để định hướng thói quen tiêu dùng

Đại biểu Quốc hội: áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường để định hướng thói quen tiêu dùng

09 May, 01:28 PM

kInhtedothi- Sáng 9/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Đự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Trong đó, quy định bổ sung nước giải khát có đường (nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam có hàm lượng đường trên 5g/100ml) vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được nhiều đại biểu quan tâm.

Hội thảo “Phát triển cà phê bền vững trên địa bàn huyện Ea H’leo” (Đắk Lắk): nâng tầm giá trị cây cà phê

Hội thảo “Phát triển cà phê bền vững trên địa bàn huyện Ea H’leo” (Đắk Lắk): nâng tầm giá trị cây cà phê

09 May, 12:06 PM

Kinhtedothi - UBND huyện Ea H’leo chủ trì, phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Hội thảo “Phát triển cà phê bền vững trên địa bàn huyện Ea H’leo”, nhằm nhìn lại thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức và thảo luận những giải pháp thiết thực để nâng tầm cây cà phê Ea H'Leo trong giai đoạn mới.

Quy định mới về cơ chế phát triển các dự án nhiệt điện khí

Quy định mới về cơ chế phát triển các dự án nhiệt điện khí

09 May, 11:45 AM

Kinhtedothi - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2025/NĐ-CP ngày 8/5/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện, đầu tư xây dựng dự án điện lực và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh điện lực.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ