Bó tay với xe khách "rùa bò" trên đường Vành đai 3?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh về tình trạng nhiều xe khách sau khi rời Bến xe Mỹ Đình, Nam Thăng Long ngang nhiên dừng đỗ bắt khách ngay dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Điều đáng nói, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu, lực lượng chức năng các quận nơi có tuyến đường đi qua cũng đã biết, nhưng vi phạm vẫn tồn tại.

Đụng đâu cũng thấy vi phạm

Để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông trên đường Vành đai 3, đặc biệt là khu vực các bến xe, Sở GTVT, Phòng CSGT và chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều biện pháp như tăng cường tuần tra kiểm soát, quy định tốc độ tối thiểu (từ 20km/giờ trở lên - PV), cắm biển cấm dừng đỗ… để xử lý dứt điểm tình trạng xe khách dừng đỗ đón khách sai quy định, chạy với tốc độ "rùa bò", gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định vẫn diễn ra khá phổ biến.

 
Xe khách ngang nhiên dừng đỗ đón khách ngay trong khu vực nhà chờ xe buýt. (Ảnh chụp tại khu vực nhà chờ xe buýt đối diện Bến xe Mỹ Đình sáng ngày 22/9).
Xe khách ngang nhiên dừng đỗ đón khách ngay trong khu vực nhà chờ xe buýt. (Ảnh chụp tại khu vực nhà chờ xe buýt đối diện Bến xe Mỹ Đình sáng ngày 22/9).
Có mặt tại ngã ba Đỗ Nhuận - Phạm Văn Đồng (đối diện Bến xe Nam Thăng Long) sáng ngày 22/9, chúng tôi không khó bắt gặp những trường hợp cố tình vi phạm. Điển hình như xe khách mang BKS 29B - 049.64, chạy tuyến Hà Nội - Thái Nguyên. Lái xe ngang nhiên dừng xe dưới lòng đường để phụ xe xuống đường bắt khách. Sau khoảng 5 phút, chiếc xe trên "bò" khỏi vị trí và nhường chỗ cho xe khác.

Tình trạng trên diễn ra phổ biến tại khu vực nhà chờ xe buýt đối diện Bến xe Mỹ Đình (hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng). Có mặt tại đây trong vòng 30 phút, chúng tôi đã chứng kiến hơn chục trường hợp vi phạm. Điển hình như trường hợp các xe khách mang BKS 21B - 003.55 của nhà xe Điệp Đào chạy tuyến Yên Bái - Mỹ Đình; xe 29B - 015.98 chạy tuyến Tuyên Quang - Mỹ Đình; xe 14N - 5479 chạy tuyến Mỹ Đình - Cửa Ông; xe 29B - 082.39 chạy tuyến Mỹ Đình - Quảng Ninh; xe 21H - 2992 chạy tuyến Yên Bái - Mỹ Đình… Không chỉ dừng đỗ sai quy định, nhiều lái xe còn ngang nhiên dừng đỗ ngay trong khu vực nhà chờ của xe buýt, như trường hợp của xe khách mang BKS 29B - 082.39 của Công ty TNHH vận tải tốc hành Kumho - Việt Thanh chạy tuyến Mỹ Đình - Quảng Ninh.

Tình trạng xe khách dừng đỗ, đón, trả khách tùy tiện cũng diễn ra tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. Tại đây, mặc dù Sở GTVT đã cắm biển cấm dừng đỗ, tuy nhiên nhiều lái xe vẫn ngang nhiên dừng đỗ xe đón trả khách sai quy định. Điều đáng nói, khu vực trên chỉ cách chốt tuần tra của lực lượng CSGT Đội 7 - Phòng CSGT vài chục mét.

Đề nghị cắt “nốt” xe vi phạm

Xung quanh vấn đề này, Thượng úy Đào Việt Long - Đội trưởng Đội CSGT số 6, đơn vị phụ trách khu vực Bến xe Mỹ Đình cho biết, đây cũng là vấn đề được Đội CSGT số 6 quan tâm xử lý trong nhiều năm qua. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm, Đội đã bố trí lực lượng mặc thường phục có mặt tại khu vực trên để ghi hình những trường hợp vi phạm rồi tiến hành phạt nguội. Tính đến thời điểm này, mỗi tháng, Đội đã xử lý, chuyển danh sách cho Bến xe Mỹ Đình từ 30 - 50 trường hợp vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm từ 3 lần trở lên, Đội đã đề nghị với các đơn vị có chức năng xem xét cắt “nốt”.

 
Bó tay với xe khách "rùa bò" trên đường Vành đai 3? - Ảnh 1
Bất chấp biển cấm, xe khách mang BKS 29B - 039.14 vẫn dừng đỗ bắt khách gây cản trở giao thông. (Ảnh chụp tại đầu đường Nguyễn Xiển đoạn giáp ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển sáng 22/9).
Lý giải về việc, dù đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm. Thượng úy Đào Việt Long cho biết, hiện tại, nhiều xe khách có  từ 3 - 4 phụ xe, ngoài những người làm việc trên xe luôn có một số người đi xe máy chạy trước làm nhiệm vụ cảnh giới. Nếu phát hiện có lực lượng chức năng những đối tượng này sẽ thông báo để xe di chuyển theo đúng quy định và ngược lại.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Sơn - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Bắc Từ Liêm, đơn vị phụ trách khu vực bến xe Nam Thăng Long cho biết, Thanh tra GTVT quận đã nhiều lần xử lý những vi phạm trên tại khu vực này. Tuy nhiên, khi các lực lượng chức năng rút đi vi phạm lại tái diễn. Trong thời gian tới, Đội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin về tình trạng này.