Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bổ trợ tư pháp đóng góp hiệu quả cho phát triển của Thủ đô

Kinhtedothi - Chiều 16/2, Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bổ trợ tư pháp trên địa bàn TP năm 2017.
Công tác bổ trợ tư pháp đạt kết quả tốt

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương, trong năm 2016, công tác bổ trợ tư pháp đạt kết quả tốt. Trong đó, ước tính 110 tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được hơn 100.000 hợp đồng, giao dịch, thu hơn 150 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 17 tỷ đồng.

Về giám định tư pháp, tổng số vụ việc giám định 11.792, trong đó Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP 7.027 vụ việc, Trung tâm Pháp y Hà Nội 4.759 vụ việc, giám định lĩnh vực xây dựng 5 vụ việc, lĩnh vực thuế 1 vụ việc.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2016. Ảnh: Thái San.
Năm 2016, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện được 46.676 vụ việc. Trong đó, số việc tố tụng 7.183; số việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 24.905; số việc trợ giúp pháp lý khác 14.588. Tổng doanh thu hơn 562 tỷ đồng, các tổ chức hành nghề luật sư đã nộp tổng số thuế hơn 76 tỷ đồng.

Năm 2016, các trung tâm tư vấn pháp luật đã thực hiện được 3.434 vụ việc bao gồm tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động và các lĩnh vực khác.

Hiện nay, trên địa bàn TP có 8 Văn phòng Thừa phát lại, tổng số Thừa phát lại là 34 người. Kết quả hoạt động: Tổng số văn bản tống đạt 51.700, doanh thu hơn 3,66 tỷ đồng; Lập 2.308 vi bằng, doanh thu hơn 7,2 tỷ đồng; Trực tiếp tổ chức thi hành án 15 việc, giá trị thi hành án hơn 79,28 tỷ đồng, doanh thu 15 triệu đồng.

Tâm tư nghề công chứng viên, Thừa phát lại

Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Chiến - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội nêu ý kiến, đội ngũ luật sư tích cực tham gia trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân; tham gia vào việc phát hiện các vụ án oan sai, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng minh oan cho người dân; vì vậy, cần phải có sự phối hợp, khen thưởng kịp thời.

Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình Nguyễn Văn Lạng nêu những khó khăn, vướng mắc trong khi hành nghề của đội ngũ Thừa phát lại. Để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này hoạt động và phát triển theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, ông Nguyễn Văn Lạng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, miễn thuế thu nhập DN cho các văn phòng Thừa phát lại. Đồng thời, mong nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo TP Hà Nội và các cơ quan liên quan góp phần giải quyết khó khăn, vướng mắc để chế định Thừa phát lại thực hiện tốt hơn, đáp ứng chủ trương lớn của Đảng và yêu cầu của xã hội.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội Công chứng viên TP Hà Nội, Trưởng Phòng công chứng số 4 Đặng Mạnh Tiến nêu tâm tư của đội ngũ cán bộ 10 Phòng Công chứng trước khi thực hiện việc chuyển đổi thành Văn phòng công chứng. Trong đó, dự kiến sẽ thí điểm chuyển đổi trước 2 Phòng Công chứng số 4, 6. Vì vậy, cần giải quyết hài hòa quyền và lợi ích kinh tế giữa Nhà nước với đội ngũ cán bộ đang hoạt động tại Phòng Công chứng.

Từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận những đóng góp hiệu quả của công tác bổ trợ tư pháp với sự phát triển của Thủ đô. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá, công tác này vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, cần đánh giá những gì đã làm được, chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ.

“Có những khó khăn, vướng mắc, vấn đề thuộc về cơ chế chính sách, trong quá trình soạn thảo pháp luật, chúng ta phải đưa ra. Chúng ta phải từng bước tháo gỡ, đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc về thể chế, phải tổng hợp kiến nghị. Đồng thời, cần chủ động tham gia đóng góp hiệu quả trong trong quá trình xây dựng pháp luật của các cơ quan, kiến tạo môi trường pháp luật thông thoáng, thuận lợi, an toàn, giúp DN pháp triển” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã trao bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bổ trợ tư pháp năm 2016.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ