Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ trưởng Bộ Y tế nói về tình trạng xưng danh bác sĩ quảng cáo thực phẩm chức năng

Kinhtedothi - Việc sử dụng hình ảnh bác sĩ, y sĩ, các cơ sở y tế để quảng cáo thực phẩm chức năng là vi phạm các quy định của pháp luật. Bộ Y tế đã có văn bản gửi tới tất cả các Sở Y tế cũng như các cơ sở y tế trên toàn quốc để nhắc nhở.

Chiều 11/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế với các nội dung: việc huy động, bố trí lực lượng y tế, bảo đảm thuốc men, vật tư y tế cung cấp cho người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai; việc cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khám, chữa bệnh...

Sử dụng hình ảnh bác sĩ thực hiện quảng cáo thực phẩm chức năng là vi phạm

Đại biểu Khang Thị Mào (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái) đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết việc những người mặc áo blouse trắng xưng danh bác sĩ bệnh viện thực hiện quảng cáo thực phẩm chức năng có phù hợp theo quy định hay không? Nếu sai sẽ bị xử lý như thế nào?.

Đại biểu Quốc hội Khang Thị Mào (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái) - Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện nay quảng cáo liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm đã có đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan tới nội dung này. Trong Luật Quảng cáo hiện nay đang sửa đổi cũng như các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện đã quy định rất rõ việc sử dụng hình ảnh của các bác sĩ, y sĩ, của các cơ sở y tế để quảng cáo là không được phép. Bộ luật Hình sự cũng đã quy định rất rõ các mức độ liên quan tới xử lý hình sự nếu vi phạm pháp luật về quảng cáo. 

Do đó, Bộ trưởng khẳng định, việc sử dụng này các hình ảnh này là sai quy định. Về phía Bộ Y tế đã có văn bản gửi tới tất cả các Sở Y tế cũng như các cơ sở y tế trên toàn quốc để nhắc nhở và đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế không tham gia quảng cáo sai quy định.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời chất vấn - Ảnh: Quochoi.vn

Giải pháp hạn chế chảy máu chất xám sang khối tư nhân?

Tham gia chất vấn về nhóm nội dung thuộc lĩnh vực y tế, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) nêu, thời gian qua, tình trạng sau khi được đào tạo theo địa chỉ, các bác sĩ không công tác theo phân công của cơ quan có thẩm quyền hoặc công tác không đảm bảo thời gian theo cam kết, sẵn sàng chuyển sang làm việc ở bệnh viện tư. Điều này đã làm ảnh hưởng đến cơ hội, ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến việc bố trí sắp xếp nhân sự của các cơ sở y tế công lập. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết quan điểm và giải pháp hạn chế tình trạng này trong thời gian tới?.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2022, tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc trở nên nghiêm trọng với hơn 9.000 người.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) - Ảnh: Quochoi.vn

Sau đại dịch, Bộ Y tế đã có nhiều giải pháp giải quyết tình trạng này. Trong đó, Bộ Y tế tập trung sửa đổi nghị định về chế độ phụ cấp, ưu đãi với nhân viên y tế; sửa quyết định liên quan chế độ của nhân viên y tế thôn bản… Đồng thời, các địa phương cũng đang ráo riết đánh giá tình hình sử dụng nhân viên y tế công lập.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, nhân viên y tế công lập đang chiếm tới 95% lực lượng phục vụ người dân, đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu không có những chính sách phù hợp và giải pháp hiệu quả, việc thu hút và giữ chân nhân viên y tế sẽ gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng chảy máu nhân tài sang các cơ sở y tế tư nhân.

Còn tình trạng một người hành nghề phụ trách nhiều cơ sở khám, chữa bệnh

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng) phản ánh, thời gian qua, cử tri ngành y tế rất bức xúc liên quan tới nơi cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Người hành nghề có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề tại bất kỳ địa phương nào, dẫn đến một người có nhiều giấy phép hành nghề và có thể phụ trách chuyên môn kỹ thuật nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng) - Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế có giải pháp quản lý để đảm bảo mỗi người hành nghề chỉ được cấp một giấy phép hành nghề và đứng tên một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật?. 

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, triển khai thực hiện quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), cũng như Nghị định 96/NĐ/CP liên quan tới việc cấp giấy phép hành nghề đối với người hành nghề đã có các quy định một người hành nghề chỉ có một giấy phép. Hiện nay, chúng ta đang tiến tới quản lý trên toàn quốc việc sử dụng giấy phép người hành nghề.  Bộ trưởng cho biết, thời gian trước, Bộ Y tế đã có phần mềm quản lý người hành nghề khám chữa bệnh trên toàn quốc và đến thời điểm này, đã có 430 nghìn người đã được đưa vào quản lý trên tổng số hơn 600 nghìn người hành nghề trên toàn quốc.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 11/11 - Ảnh: Quochoi.vn

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, hệ thống này được xây dựng từ năm 2015 trên cơ sở hệ thống đóng nên việc cập nhập, quản lý, sử dụng theo đúng tinh thần của Nghị định 96/NĐ-CP và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Bộ Y tế đang điều chỉnh các nội dung để nâng cấp phần mềm này và sẽ kết nối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến của các địa phương, cũng như hệ thống dịch vụ công trực tuyến của quốc gia. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang triển khai các giải pháp để có hệ thống thống nhất trên toàn quốc.

"Khi đó, lãnh đạo các cấp và y tế của các địa phương đều có thể tham khảo và nắm được những thông tin về người hành nghề để quản lý theo đúng quy định" - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết.

Đại biểu Quốc hội: chưa có đột phá trong chính sách thu hút nhà giáo

Đại biểu Quốc hội: chưa có đột phá trong chính sách thu hút nhà giáo

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ