Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Hà Nội không được chủ quan, thỏa mãn với thành tích của mình

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/9, Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đi kiểm tra và động viên các học viên cố gắng cai nghiện tốt
Hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 có địa chỉ tại xã Yên Bài (huyện Ba Vì) đang quản lý 323 học viên, trong đó có 294 học viên thuộc diện bắt buộc. Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 đóng tại phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) đang quản lý 230 học viên cai nghiện tự nguyện, 110 bệnh nhân điều trị thay thế bằng Methadon.
Sau khi kiểm tra và khảo sát thực tế tại 2 cơ sở cai nghiện ma túy, Đoàn công tác nhận thấy đây là mô hình tốt. Các quy trình từ tiếp nhận học viên, cắt cơn, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, lao động, trị liệu được thực hiện bài bản, khoa học và chặt chẽ.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hoan nghênh Hà Nội thời gian qua đã rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống ma túy nên đã kìm chế được gia tăng. Việc tổ chức thực hiện cai nghiện bắt buộc và tự nguyện đều có hiệu quả, với nhiều mô hình tốt.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ấn tượng với “Ngôi nhà hạnh phúc”, dành cho những học viên có tiến bộ thì được đưa vợ con đến thăm nom… Điều này cũng thể hiện mối quan hệ giữa gia đình và cơ sở cai nghiện là tốt.
“Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo sâu sát, có cơ chế chính sách rõ ràng. Trong khi Nhà nước và các tỉnh chưa có chính sách thì Hà Nội đã hỗ trợ 65% cho học viên cai nghiện tự nguyện và có phụ cấp cho cán bộ làm trực tiếp phục vụ đối tượng và gián tiếp là 1,4% và 1,25% tính theo mức lương cơ sở” - Bộ trưởng Dung nhấn mạnh.
Không chỉ thế, Hà Nội còn đầu tư, cơ sở vật chất, nhà xưởng, phòng tư vấn, chăm sóc ban đầu, phân loại học viên để điều trị, thiết kế các khu vui chơi, tổ chức lao động trị liệu cho học viên. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ công an, quân đội đến địa phương trong công tác quản lý cai nghiện.
Trong thời gian tới, trước những diễn biến có liên quan đến ma túy ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là ma túy tổng hợp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Hà Nội không chủ quan, thỏa mãn với thành tích của mình mà càng phải chú trọng hơn. Để qua đó có cơ chế, chính sách, sự quan tâm chỉ đạo một cách cụ thể, sát thực hơn và tình ra những cách làm sáng tạo hơn nữa.
“Khi chúng ta chấp nhận học viên cai nghiện tự nguyện thì chắc chắn số lượng người đến cơ sở tăng lên, do đó phải có giải pháp thiết thực. Chúng ta không vì trong sạch địa bàn mà đưa tất cả người nghiện vào cơ sở cai nghiện. Nhưng không vì sự gia tăng ấy mà đẩy các cháu ra ngoài đường” - Bộ trưởng Dung lưu ý.
Người đứng đầu ngành LĐTB&XH cũng yêu cầu trong tháng 9 này, 105 cơ sở cai nghiện có văn bản báo cáo đánh giá thực trạng tình hình của mình. Cùng với đó, Bộ LĐTB&XH sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra một số cơ sở trọng điểm, để trên cơ sở đó tổng hợp và báo cáo Chính phủ trong phiên họp chuyên đề trong thời gian tới.