Bộ trưởng Mỹ giải thích mục tiêu chính của chương trình thử nghiệm hạt nhân mới
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Washington xem xét hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright khẳng định các hoạt động thử nghiệm sắp tới tập trung vào việc đánh giá kỹ thuật và bảo đảm an toàn, chứ không phải khôi phục các vụ nổ hạt nhân như trong quá khứ.
Ông Chris Wright, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới do Tổng thống Donald Trump yêu cầu sẽ không có vụ nổ hạt nhân thật.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng trong chương trình Sunday Briefing, ông cho biết các cuộc thử nghiệm hiện nay chỉ là “thử nghiệm hệ thống”, nhằm kiểm tra hoạt động của từng bộ phận trong vũ khí hạt nhân, chứ không phải thực hiện vụ nổ thật.
Cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ tại sa mạc Nevada năm 1951. Ảnh: Chính phủ Mỹ.
Ông giải thích việc này nhằm bảo đảm các thiết bị mới hoạt động đúng và có thể tạo ra phản ứng hạt nhân khi cần, nhưng không gây ra vụ nổ thật.
Khi được hỏi người dân gần khu thử nghiệm ở sa mạc Nevada có phải sợ thấy “đám mây hình nấm” như thời thử bom hạt nhân trước đây hay không, ông Wright nói không có chuyện đó và người dân không cần lo.
Ông cho biết công nghệ và máy tính hiện đại cho phép Mỹ mô phỏng chính xác những gì sẽ xảy ra trong một vụ nổ hạt nhân mà không cần thực hiện thật. Các dữ liệu từ hàng trăm vụ thử trong thập niên 1960 - 1980 vẫn được dùng để phục vụ mô phỏng và cải tiến thiết kế.
Đọc thêm: Mỹ tìm cách củng cố vị thế toàn cầu của đồng USD
Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Lầu Năm Góc xem xét nối lại một số hoạt động thử nghiệm hạt nhân ở quy mô phù hợp, nhằm kiểm tra và đánh giá các hệ thống quốc phòng hiện có. Phó Tổng thống JD Vance cho biết mục tiêu của đề xuất này là bảo đảm các thiết bị trong kho vũ khí của Mỹ được theo dõi, bảo dưỡng thường xuyên và duy trì trong tình trạng an toàn tuyệt đối.
Theo tờ Washington Post, nếu Mỹ thực hiện lại các vụ thử hạt nhân thực tế, quá trình này có thể kéo dài nhiều năm và tiêu tốn hàng trăm triệu USD. Lần gần nhất nước này tiến hành một vụ nổ hạt nhân là vào năm 1992 tại Bãi thử Nevada.
Ông Wright nhấn mạnh chương trình hiện nay chỉ nhằm kiểm tra và thay thế các bộ phận đã cũ, giúp vũ khí hạt nhân hoạt động ổn định hơn. Các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trong phòng thí nghiệm và trên máy tính, chứ không gây ảnh hưởng đến môi trường hay người dân.
Ông khẳng định: “Chúng tôi không trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đây là bước thử mang tính kỹ thuật để bảo đảm an toàn và hiệu quả cho các hệ thống hiện đại.”

Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ triển khai quân tại Nigeria
Kinhtedothi - Phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã yêu cầu Bộ Chiến tranh chuẩn bị phương án ứng phó, trong bối cảnh Nigeria đối mặt tình trạng bạo lực và bất ổn an ninh gia tăng.

Ông Trump lên tiếng sau yêu cầu nối lại thử vũ khí hạt nhân gây tranh cãi
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng thử nghiệm dưới lòng đất sau khi ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân.

Podcast quốc tế: nguy cơ leo thang hạt nhân sau quyết định bất ngờ của ông Trump
Kinhtedothi - Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng nổ leo thang hạt nhân sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh khởi động lại chương trình thử vũ khí hạt nhân sau hơn 3 thập kỷ.






