Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "U23 Việt Nam cố gắng lập lại kỳ tích tại Thường Châu"

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã đề ra hai mục tiêu cho tập thể U23 Việt Nam ở các giải đấu quan trọng sắp tới sau khi đánh bại U23 Thái Lan.

Đề cao cảm hứng

Với việc đã đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số đậm 4-0, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành quyền dự VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K. Đánh giá về trận thắng này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "Nhờ tinh thần của bàn thắng trong trận thắng U23 Indonesia, tinh thần đó truyền cho trận đấu với U23 Thái Lan, cái đó vô cùng quan trọng. Môn gì cũng vậy, tinh thần thi đấu đặc biệt quan trọng. Sau khi dẫn bàn đầu tiên, tinh thần của toàn đội khác hẳn".
 Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng ngày truyền thống Thể thao Việt Nam.
"Hiếm có trận nào hậu vệ của ta đá tốt như trận gặp U23 Thái Lan, thực ra họ cũng nôn nóng nữa. Bởi vì các năm trước, bóng đá Thái Lan thất bại nên muốn thông qua trận này lấy lại hình ảnh, từ chỗ nôn nóng đó mới dẫn đến việc trả giá. Không phải U23 Thái Lan đá dở đâu mà phải công nhận mình đá tốt", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá cao khả năng truyền cảm hứng thi đấu của HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ, cũng như nhấn mạnh không chỉ riêng bóng đá mà ngành thể thao phải có chuyên gia tâm lý để hỗ trợ cho các tuyển thủ.

Lập lại kỳ tích

Trong năm 2019, U23 Việt Nam có hai mục tiêu là giành quyền dự VCK U23 châu Á 2020 và vô địch SEA Games 30. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá thầy trò HLV Park Hang Seo đã hoàn thành 50% mục tiêu, còn việc vô địch SEA Games 30 tại Philippines dù được kỳ vọng nhưng "không đơn giản".
  U23 Việt Nam có chiến thắng đậm trước U23 Thái Lan tối 26/3. Ảnh: Ngọc Tú

"Phải thi đấu cọ xát nhiều hơn, các cháu của mình ở V-League ít được đá, đó là cái khó. Bây giờ lứa này buộc phải có nhiều trận giao hữu hơn để chuẩn bị SEA Games và VCK U23 châu Á 2020. Vô địch U23 châu Á thì hơi khó, được thì tốt nhưng khó, vô địch SEA Games nằm trong tầm tay. Lúc nào cũng nằm trong tầm tay nhưng vận chưa đến. Kỳ trước, đội của mình quá mạnh nhưng vẫn không được, chứ không phải đội mình yếu".

Ngoài ra khi nhắc đến VCK U23 châu Á 2020, Bộ trưởng cũng đặt mục tiêu cho đội cố gắng tái lập kỳ tích lọt vào chung kết như tại Thường Châu (Trung Quốc). Nếu tái lập được kỳ tích ấy, U23 Việt Nam sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần