Bộ trưởng Quốc phòng Colombia tuyên bố từ chức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trước bối cảnh dư luận lên tiếng chỉ trích chính sách an ninh yếu kém của chính phủ trong cuộc chiến chống lực lượng vũ trang cách mạng (FARC), Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Rodrigo Rivera, ngày 31/8, đã tuyên bố từ chức.

Theo các nguồn tin của chính phủ, việc ông Rivera từ chức có thể mở ra một bước mới cho việc tái thiết bộ máy của lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia Colombia.
 
Tổng thống Colombia Joan Manuel Santos đã chấp nhận đơn từ chức của ông Rivera và tuyên bố bổ nhiệm ông này làm Đại sứ tại Liên minh châu Âu.
 
Cùng ngày, Tổng thống Santos cũng ký quyết định bổ nhiệm Thư ký phủ Tổng thống Juan Carlos Pizón làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Ông Pizón từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Alvaro Uribe./.

 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần