Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc phớt lờ cộng đồng quốc tế

Kinhtedothi - Một trong những hệ quả này là việc Mỹ hủy lời mời với Trung Quốc tham dự vào cuộc tập trận trên biển RIMPAC.
“Sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc phớt lờ cộng đồng quốc tế”, ông Mattis nói, đề cập đến hoạt động quân sự hóa và tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với các đảo, đá ở Biển Đông.
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.
Mỹ sẽ hỗ trợ nếu Trung Quốc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho khu vực, nhưng ngược lại, Mỹ sẵn sàng cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc nếu cần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói tại Đối thoại an ninh Shangri-La.
“Sử dụng vũ lực không phải là cách tạo ra hợp tác lâu dài trong khu vực có vị trí quan trọng với Trung Quốc. Sẽ có các hệ quả nếu họ không tìm ra cách hợp tác với các nước láng giềng”, ông Mattis cảnh báo.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn cho biết thêm, nước này sẽ tiếp tục theo đuổi quan hệ xây dựng, dựa trên hiệu quả với Trung Quốc và cạnh tranh mạnh mẽ nếu cần thiết.
Thời gian vừa qua, Mỹ và Trung Quốc đã có một số tranh cãi liên quan đến các hoạt động tuần tra trên biển.
Hai tàu Hải quân Mỹ đã tuần tra trong khu vực Biển Đông cuối tuần qua. Bắc Kinh cho rằng Mỹ "đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc". Nhưng Washington khẳng định, nước này chỉ tiến hành hoạt động tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.
Thời gian qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh việc triển khai tên lửa và các hệ thống phòng thủ khác tại các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
"Mặc dù Bắc Kinh tuyên bố ngược lại, việc đặt các hệ thống vũ khí này được gắn phục vụ trực tiếp cho mục đích quân sự", ông Mattis nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng dành phần quan trọng trong bài phát biểu của mình để đảm bảo cam kết của Mỹ đối với khu vực "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở". 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, nước này "tìm cách giúp xây dựng một Ấn Độ - Thái Bình Dương, nơi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ, lời hứa của tự do hoàn thành và thịnh vượng cho tất cả".
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ