Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm châu Á

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Lầu Năm Góc cho biết, từ ngày 30/10 – 6/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có chuyến thăm châu Á, tham dự các hội nghị ở Hàn Quốc và Malaysia.

Ông Carter sẽ tham gia Hội nghị Tham vấn An ninh Mỹ - Hàn thường niên lần thứ 47 tại Seoul và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Kuala Lumpur. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ gặp các vị lãnh đạo từ hơn 10 quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc lấy lại thế cân bằng quân sự trong khu vực bằng cách hiện đại hóa cho các đồng minh lâu năm và tìm kiếm cơ hội xây dựng quan hệ đối tác mới.

Chuyến thăm châu Á diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng vì vấn đề Biển Đông. Hôm 27/10, lần đầu tiên Mỹ đã cho một tàu chiến đi qua đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Được biết, trong chuyến đi này, ông Carter cũng sẽ tới Pakistan và Ấn Độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần