Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Nhật, Hàn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (6/4), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bắt đầu chuyến công du tới Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Carter kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 2 vừa qua.

Theo chương trình nghị sự, ông Carter sẽ bàn thảo với giới chức Tokyo và Seoul về chiến lược hợp tác an ninh song phương và đa phương giữa Nhật - Mỹ - Hàn. Trước thềm chuyến thăm, Washington cho rằng, Tokyo có khả năng và năng lực để hoạt động trong các vùng biển quốc tế và kêu gọi Nhật Bản mở rộng tuần tra ra Biển Đông. Đồng thời, các nhiệm vụ chung và hoạt động huấn luyện giữa Mỹ và Nhật có thể mở rộng từ Nhật Bản qua Biển Đông, sang Ấn Độ Dương.