Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo kế hoạch, ông Robert Gates sẽ có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Thủ tướng nước chủ nhà Naoto Kan, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa và Ngoại trưởng Seiji Maehara trong ngày 13/1.

KTĐT - Theo kế hoạch, ông Robert Gates sẽ có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Thủ tướng nước chủ nhà Naoto Kan, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa và Ngoại trưởng Seiji Maehara trong ngày 13/1.

Ngày 12/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tới Toyota để hội đàm với các quan chức Nhật Bản về tình hình căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên cũng như vấn đề tái bố trí một căn cứ Mỹ tại tỉnh Okinawa.

Theo kế hoạch, ông Robert Gates sẽ có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Thủ tướng nước chủ nhà Naoto Kan, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa và Ngoại trưởng Seiji Maehara trong ngày 13/1.

Trước khi tới Tokyo, ông Gates đã thăm Trung Quốc bốn ngày với kết quả bộ trưởng quốc phòng hai nước nhất trí nối lại trao đổi quân sự cấp cao.

Hai bên đã đạt được đồng thuận về nỗ lực mở rộng lợi ích chung, tăng cường trao đổi và đối thoại sâu rộng, thiết lập các cơ chế trao đổi hoạt động giữa quân đội hai nước đồng thời cam kết tránh hiểu lầm, các bất đồng nên được giải quyết thông qua đối thoại nhằm đảm bảo quan hệ quân sự được phát triển đúng hướng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần