Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bảo đảm toàn diện hậu cần phục vụ đại lễ A80

Kinhtedothi - Để phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm hậu cần.

Từ khâu quân trang, quân nhu, quân y đến chuẩn bị phương tiện, trang bị và hậu cần kỹ thuật. Mọi phần việc đều được tiến hành khoa học, chặt chẽ, chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Nhà bạt phục vụ Nhân dân được dựng trên các trục đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.                       

Theo đó, trong những ngày cao điểm, UBND TP Hà Nội đã thống nhất với phương án của Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc triển khai lắp dựng 11 nhà bạt dã chiến, tổng diện tích hơn 1.000m² tại 5 điểm quan trọng ở khu vực trung tâm thành phố. Cụ thể gồm: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); sân ga Hà Nội (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám); khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng Nhân dân xem diễu binh, diễu hành A80. Những địa điểm này đều có đông người dân tập trung theo dõi diễu binh, diễu hành, vì vậy việc bố trí nhà bạt không chỉ giúp che nắng, trú mưa mà còn bảo đảm sự an toàn, thuận lợi cho quần chúng Nhân dân.

Không chỉ dừng ở việc dựng nhà bạt, Bộ Tư lệnh Thủ đô còn phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý, trông coi, giữ gìn an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Sau khi sự kiện kết thúc, toàn bộ số nhà bạt cũng sẽ được đơn vị tháo dỡ nhanh chóng, gọn gàng, trả lại không gian thông thoáng cho các khu vực. Đi cùng với đó, hàng chục nhà vệ sinh lưu động được lắp đặt tại các điểm tập trung đông người, phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của Nhân dân.

Trung tá, Quân nhân chuyên nghiệp Ngô Văn Thành - nhân viên Phòng Doanh trại chia sẻ: “Chúng tôi đã triển khai lắp đặt các nhà bạt dã chiến tại nhiều địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân nghỉ ngơi, tránh nắng, trú mưa khi tham gia các hoạt động”. Đây là minh chứng cho tinh thần phục vụ tận tụy, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Thủ đô, công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ A80 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước. Bộ Tư lệnh Thủ đô thành lập Tiểu ban bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, tiến hành khảo sát thực địa, vẽ sơ đồ cụ thể vị trí lắp đặt nhà bạt, nhà vệ sinh lưu động cũng như các điểm tập kết của lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố để bảo đảm hệ thống điện, nước, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt, chăm sóc y tế… cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô chuẩn bị xe để làm nhiệm vụ tại sự kiện A80.

Trong quá trình triển khai, lực lượng hậu cần luôn chủ động nắm chắc tình hình, dự kiến đầy đủ các phương án, sẵn sàng xử trí kịp thời mọi tình huống phát sinh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô và các cơ quan, đơn vị liên quan đã giúp các khâu chuẩn bị được vận hành thông suốt, không xảy ra bị động hay thiếu sót.

Còn Trung tá Nguyễn Đình Việt - Trưởng phòng Quân y (Bộ Tư lệnh Thủ đô) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và các lực lượng quân dân y liên quan để tổ chức bảo đảm y tế cho toàn bộ sự kiện, trong đó có cả chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh. Đồng thời, quân y Thủ đô còn được giao nhiệm vụ hỗ trợ các lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân khu 5 tại Trung đoàn BB 692; phối hợp cùng lực lượng Vệ binh - Kiểm soát quân sự của Bộ Tư lệnh, Quân khu 1, Quân khu 3 và Khối nghi trượng của Bộ Tư lệnh.

Để ứng trực kịp thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thành lập 6 tổ Quân y, triển khai 2 lều cấp cứu điều trị và điều động 7 xe ô tô tải Isuzu phục vụ. Song song với đó, sau khi Khối nghi trượng được thành lập, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo xây dựng giáo án, bài giảng, tổ chức huấn luyện lực lượng đẩy xe mô hình; xử lý sự cố kỹ thuật - xe máy theo nội dung kịch bản. Cùng với đó là bảo đảm ăn uống, nhu yếu phẩm phục vụ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ A80.

Những công việc thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của lực lượng hậu cần đã góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của đại lễ. Sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là minh chứng sinh động cho truyền thống “Cần kiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thương yêu” của ngành Hậu cần Quân đội. Đồng thời, đó cũng là biểu tượng đẹp của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô trong thời kỳ mới.

Lực lượng vũ trang Thủ đô quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn đại lễ A80

Lực lượng vũ trang Thủ đô quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn đại lễ A80

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

28 Feb, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

28 Feb, 07:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

28 Feb, 02:58 PM

Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ