Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ VHTT&DL thống nhất chủ trương xây dựng đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại Khu di tích Kim Liên

Kinhtedothi – Bộ VHTT&DL thống nhất chủ trương lập dự án xây dựng đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi tỉnh Nghệ An cho ý kiến về chủ trương lập dự án xây dựng đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Theo đó, Bộ VHTT&DL nhận được Tờ trình 3011/TTr-UBND ngày 15/4/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị có ý kiến về chủ trương lập dự án xây dựng đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (kèm theo Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi).

Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Sau khi xem xét, Bộ VHTT&DL có ý kiến thống nhất chủ trương lập dự án xây dựng đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhằm đáp ứng tình cảm của Nhân dân cả nước và người dân địa phương đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ, đồng thời tiếp tục góp phần phát huy giá trị di tích.

Theo Bộ VHTT&DL, ngày 27/11/2020, Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg. Vì vậy, để có thể triển khai việc xây dựng đền thờ, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất chủ trương cho phép xây dựng đền thờ thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên.

Theo Quyết định số 1943/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có tổng diện tích quy hoạch là 278,86ha. Trong đó, khu vực bảo vệ của di tích, có tổng diện tích là 170,13ha, bao gồm: Cụm di tích làng Sen (quy mô 21,5ha); Cụm di tích làng Hoàng Trù (quy mô 16,8ha) và khu mộ bà Hoàng Thị Loan (quy mô 48,2ha); Cụm di tích núi Chung (quy mô 83,63ha).

Khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích (trên cơ sở phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), có tổng diện tích là 108,73ha, bao gồm: khu đất nông nghiệp cạnh Cụm di tích núi Chung (quy mô 60,73ha) và đất ruộng thuộc các xóm Mậu 4, Mậu 5 và xóm Liên Minh, xã Kim Liên (quy mô 48,0ha).

Định hướng chung của quy hoạch là toàn bộ khu di tích, diện tích 287,86ha được quy hoạch thành một khu tưởng niệm danh nhân, địa điểm đón tiếp các thế hệ người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những ký ức về thời niên thiếu của Người. Đồng thời là khu du lịch lịch sử - văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, trung tâm văn hóa - lễ hội, không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng quê Bắc Trung Bộ Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn với hành trình “con đường tương lai”

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn với hành trình “con đường tương lai”

09 May, 04:01 PM

Kinhtedothi - Con đường tương lai là một công trình đặc biệt, bởi thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách là khả năng dự báo và định hướng trong các lĩnh vực then chốt như phát triển xã hội, kinh tế, văn hóa; đồng thời cảnh báo về những hiểm họa, rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ