Bốc thăm bóng đá SEA Games 30: U22 Việt Nam cùng bảng tử thần đấu Thái Lan, Indonesia

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U22 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn cạnh tranh vé vào bán kết SEA Games 30 khi chung bảng B với Thái Lan, Indonesia và Singapore

 Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, việc U22 Việt Nam chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3 (do kết quả không tốt ở kỳ SEA Games 29 năm 2017 diễn ra tại Malaysia) đã khiến chúng ta gặp bất lợi ở lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 30.

Theo kết quả bốc thăm mới nhất sáng nay tại Manila (Philippines), thầy trò Park Hang Seo nằm ở bảng B chung với những đối thủ mạnh như ĐKVĐ Thái Lan, Indonesia, cùng 3 đối thủ khác như Lào, Singapore và Brunei. Còn ở bảng A, chủ nhà Philippines sẽ đối đầu Malaysia, Myanmar, Campuchia và Timor Leste.

Theo kết quả bốc thăm nội dung bóng đá nữ tại SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam sẽ ở chung bảng B với đại kình địch Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, bảng A sẽ có sự hiện diện của chủ nhà Philippines cùng 2 ĐTQG Myanmar và Malaysia.

Các đội trong mỗi bảng sẽ đá vòng tròn tính điểm với nhau. Hai đội bóng giành thứ hạng nhất và nhì mỗi bảng sẽ lọt vào trận bán kết. Các trận vòng bảng diễn ra từ ngày 28/11 đến 4/12, hai trận bán kết diễn ra vào ngày 6/12, hai trận tranh HCĐ và HCV được tổ chức vào ngày 9/12.

Cũng giống như những kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á trước, môn bóng đá nam luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Mục tiêu tại giải đấu năm nay của ĐT U22 Việt Nam là tấm huy chương Vàng. Bóng đá nam của Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) tới 2 lần nhưng chưa đăng quang tại đấu trường SEA Games.

Người hâm mộ lại càng tin tưởng hơn khi bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ “vàng” khác cùng với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Ông thầy người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam “phá dớp” tại đấu trường SEA Games.

Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng khi U22 Việt Nam chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng U22 Myanmar. Dù đạt nhiều thành tích trong 2 năm qua nhưng ở kỳ SEA Games trước, bóng đá nam của Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng.

 Theo thông báo từ ban tổ chức nước chủ nhà Philippines, nội dung bóng đá nam tại SEA Games 30 sẽ diễn ra từ 26/11 - 9/12 trên 3 sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial (thủ đô Manila), UMAK Football (Makati) và Binan Football (Laguna). Sẽ có 11 đội U22 tranh tấm HCV bóng đá nam tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á cuối năm nay gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Timor Leste, Việt Nam, Singapore và chủ nhà Philippines.

Nội dung bóng đá nữ sẽ có 6 ĐTQG tranh tài gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Việt Nam, Thái Lan và chủ nhà Philippines. Đáng chú ý khi ban tổ chức SEA Games năm nay vừa quyết định có 2 sự điều chỉnh khi môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh vào ngày 26/11, sớm hơn 2 ngày so với kết hoạch ban đầu và vẫn kết thúc vào ngày 9/12. Địa điểm thi đấu cũng đã được cắt giảm từ 3 sân xuống còn 2 sân là Rizal Memorial và Binan Football.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần