Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bóc trần thủ đoạn ổ nhóm làm giả căn cước công dân để thi hộ

Kinhtedothi - Đối tượng Dũng tham gia vào nhóm hội kín trên mạng xã hội, chuyên giới thiệu, trao đổi làm giả giấy tờ. Với khả năng, trình độ chỉnh sửa ảnh tinh vi, điêu luyện của mình, Dũng mua các loại máy móc, thiết bị để phục vụ việc làm giả giấy tờ... để thi hộ.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng (SN 1994, trú tại thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Đỗ Hữu Hưởng (SN 2000, trú tại thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Hưởng và Dũng tại cơ quan công an.

Qua trình điều tra, cơ quan công an xác định, Trần Văn Dũng và Đỗ Hữu Hưởng đã làm giả căn cước công dân để thi hộ. Cụ thể, Trần Văn Dũng và Đỗ Hữu Hưởng trực tiếp làm 2 thẻ căn cước công dân giả tham gia kỳ thi của một trường chuyên sư phạm vào đầu tháng 7 vừa qua.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2019, Trần Văn Dũng thuê một cửa hàng ở 63 phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để mở hiệu ảnh thẻ và ăn ở luôn tại đó. Trong thời gian kinh doanh, Trần Văn Dũng quen Đỗ Hữu Hưởng làm công việc giao hàng nên rủ đối tượng này làm ăn cùng. Đối tượng mua các loại máy, thiết bị để làm giả giấy tờ.

Trường hợp có khách muốn làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân hay thẻ sinh viên, Trần Văn Dũng yêu cầu họ cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ cần làm giả cùng các thông tin, ảnh chân dung, sau đó sử dụng phần mềm chuyên dụng trên máy tính cắt ghép, chỉnh sửa thông tin hình ảnh theo yêu cầu, in ra và dùng máy ép nhiệt, máy cắt phôi để hoàn thiện thành phẩm. Mỗi chiếc thẻ làm giả, đối tượng thu từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Sau đó, Trần Văn Dũng thuê Đỗ Hữu Hưởng mang đi giao cho khách với giá 100.000 đồng/ thẻ.

Tang vật vụ án công an thu giữ.

Trước đó, ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Duy Hùng (SN 1990, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Nguyễn Huy Hoàng (SN 1988, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thông tin ban đầu, ngày 3/7, Vũ Duy Hùng mang giấy tờ giả đến điểm Trường Trung học Phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội để dự thi, đã bị giám thị phát hiện, báo cơ quan công an.

Qua công tác đấu tranh khai thác và mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, đối tượng Nguyễn Huy Hoàng đã nghĩ ra việc đăng ký thi cấp Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật cho một số người có nhu cầu, rồi nhờ người thông thạo tiếng Nhật thi hộ.

Sau đó, Hoàng nhờ Vũ Duy Hùng thi hộ trình độ tiếng Nhật N3 cho người khác, với tiền công 4 triệu đồng. Để không bị giám thị phòng thi phát hiện, Nguyễn Huy Hoàng bảo Vũ Duy Hùng gửi ảnh chân dung để làm giấy tờ giả thí sinh dự thi cho Vũ Duy Hùng. Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy - cho biết: Cơ quan công an đánh giá, các đối tượng làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên rất tinh vi. Nếu không phải lực lượng có chuyên môn sẽ rất dễ bị qua mặt, đặc biệt là với thẻ sinh viên thường các trường cấp rất đơn giản, hay với chứng minh nhân dân 9 số đều dễ dàng để các đối tượng có thể làm giả. Đáng chú ý, thời điểm hiện nay đang triển khai cấp căn cước công dân gắn chip, các đối tượng đã nhanh chóng bắt kịp công nghệ để làm giả. Điều này, cho thấy tội phạm ngày càng tinh vi và nếu để các đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hậu quả sẽ là khó lường...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Đêm trắng” của Công an phường Định Công và hành trình giải cứu nữ sinh

“Đêm trắng” của Công an phường Định Công và hành trình giải cứu nữ sinh

07 Sep, 12:56 PM

Kinhtedothi - Khi mạng xã hội phát triển, nơi mọi kết nối đều có thể trở thành con dao hai lưỡi, vụ việc cháu Huỳnh P.T. (SN 2007) mất tích rồi bất ngờ xuất hiện tại một nhà nghỉ ở Tây Ninh đã khiến dư luận không khỏi rúng động. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng như một vụ bắt cóc là một kịch bản lừa đảo tinh vi, được dựng lên bởi những kẻ mạo danh lực lượng chức năng, khai thác triệt để tâm lý hoảng loạn và sự thiếu cảnh giác của nạn nhân để tống tiền.

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi qua iCloud, lãi suất lên tới 600%/năm

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi qua iCloud, lãi suất lên tới 600%/năm

25 Aug, 08:39 PM

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ