Bolivia: Hồ lớn thứ 2 sắp cạn khô vì biến đổi khí hậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cụ thể, hồ nước mặn Poopo vừa được chính quyền Bolivia tuyên bố cạn khô từ tháng 12/2015. Hàng trăm, hoặc có thể hàng ngàn người đã mất nơi ở vì việc này.

Bolivia: Hồ lớn thứ 2 sắp cạn khô vì biến đổi khí hậu - Ảnh 1
Phía trên đồng bằng bán khô Andean của Bolivia ở độ cao 3.700m, một khu hồ  nước mặn lớn với diện tích gấp đôi TP Los Angeles của Mỹ sắp bị cạn khô.
Núi băng Andean đã biến mất vì biến đổi khí hậu và giờ là nước hồ Poopo, một người dân Bolivia than thở.

Hạn hán do các dòng hải lưu ấm, hay còn gọi là hiện tượng El Nino là nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Bên cạnh đó, giới chức khẳng định, yếu tố khác là nước hồ Poopo được dùng cho cả mục đích khai khoáng và nông nghiệp.
Bolivia: Hồ lớn thứ 2 sắp cạn khô vì biến đổi khí hậu - Ảnh 2
Hơn 100 hộ gia đình đã bán gia súc, vứt bỏ lưới đánh cá, và rời bỏ ngôi làng chài Untaivi gần hồ Poopo trong 3 năm nay. Dân số tại đây đã giảm quá nửa, những người ở lại hầu hết đã già yếu.

“Nơi đây chẳng còn tương lai”, Juvenal Gutierrez một tài xế taxi 29 tuổi ở thị trấn lân cận cho biết.

Mực nước trong hồ Poopo hiện giờ đã xuống còn 2% lượng ban đầu, theo thống đốc vùng, ông Victor Hugo Vasquez tính toán. Các nhà sinh học, 75 loài chim đã rời khỏi khu vực này khi hồ nước cạn kiệt.