Bom tấn hơn 2,8 tỷ USD trở lại

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phim bom tấn đang có doanh thu 2,8 tỷ USD - "Avatar" của đạo diễn James Cameron sẽ trở lại các rạp chiếu trên khắp thế giới từ ngày 23/9.

Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của phần hai – "Avatar: The Way Of Water" – cuối năm nay, "Avatar" phần một trở lại các rạp chiếu từ ngày 23/9 với phiên bản mới.

Một cảnh hoành tráng trong trailer Avatar 2. Ảnh: Lighstorm
Một cảnh hoành tráng trong trailer Avatar 2. Ảnh: Lighstorm

Ra mắt năm 2009 với kinh phí sản xuất 237 triệu USD, "Avatar" của đạo diễn James Cameron từng ghi dấu mốc trong lịch sử điện ảnh thế giới với nhiều đột công nghệ quay phim 3D, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới cho khán giả toàn cầu.

Nhân vật Jake Sully trong Avatar 2. Ảnh: Lighstorm.
Nhân vật Jake Sully trong Avatar 2. Ảnh: Lighstorm.

Khi ra mắt năm 2009, "Avatar" thu về hơn 2 tỷ USD trên toàn cầu và giúp đạo diễn James Cameron phá kỷ lục của chính mình, vượt qua "Titanic" để trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Tính đến nay, "Avatar" hiện có doanh thu 2,847 tỷ USD và vẫn là tác phẩm số một về doanh thu trong lịch sử phòng vé.

Về mặt chuyên môn, bộ phim cũng nhận 9 đề cử tại giải Oscar 2010 và giành chiến thắng tại 3 hạng mục: Quay phim xuất sắc, thiết kế sản xuất xuất sắc và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Tại Việt Nam, "Avatar" cũng đã tạo nên những kỷ lục riêng, mang nhiều ý nghĩa to lớn khi trở thành bộ phim đầu tiên được trình chiếu dưới dạng công nghệ 3D sống động, khiến khán giả cảm thấy như mình đang được trải nghiệm cùng với các nhân vật trong phim. Cách đây 13 năm, "Avatar" đã đưa thế giới phim ảnh trong mắt khán giả Việt Nam bước lên tầm cao mới, vươn ra thế giới với hiệu ứng kỹ thuật 3D. Đây cũng là bộ phim đầu tiên có doanh thu trên 1 triệu USD ở thị trường Việt Nam, sau gần một tháng ra rạp.

2 nhân vật Lo'ak (con của Jake Sully) và Kiri. Ảnh: Lighstorm.
2 nhân vật Lo'ak (con của Jake Sully) và Kiri. Ảnh: Lighstorm.

Về phần 2 của bom tấn “Avantar” The Way Of Water” tiếp tục tập trung vào câu chuyện của Jake Sully và Neytiri, giờ đã thành đôi. Tuy nhiên, cả hai buộc phải rời khỏi nhà và khám phá những thế giới chưa từng biết đến còn ẩn mình dưới làn nước của hành tinh thơ mộng.

Được biết trong một cảnh quay dưới nước cho Avatar 2, nữ diễn viên Kate Winslet đã nín thở trong 7 phút 14 giây, phá vỡ kỷ lục nín thở trên phim trường của Tom Cruise (6 phút) trong “Mission Impossible”. Đây là thành quả sau 4 tuần tập luyện khắc nghiệt và Kate cho biết cô rất tự hào về bản thân, nhưng không nghĩ rằng mình có thể tái lập kỷ lục này trong tương lai.

Sam Worthington cũng chia sẻ rằng cảnh quay dưới nước trong Avatar 2 là cảnh khó nhất nam diễn viên từng thực hiện. Anh miêu tả trải nghiệm đó như sau: “Bạn sẽ phải vật lộn với việc cử động bị cản trở, cộng thêm gánh nặng từ những thiết bị ghi nhận chuyển động (gắn trên người), và cố gắng duy trì trạng thái cảm xúc trong khi thật ra trong lòng đang đối mặt với nỗi sợ chết.”

Đạo diễn James Cameron chia sẻ trên tạp chí Empire gần đây cho biết, phần thứ 2 của bộ phim Avatar sẽ có tổng thời lượng khoảng 3 tiếng, ông cũng nói lên tâm tư của mình khi không muốn ai phàn nàn về thời lượng này của bộ phim cả: "Tôi không muốn nghe bất kỳ lời than vãn nào về độ dài của phim trong khi họ có thể sẵn sàng ngồi ở nhà và xem các bộ phim trên TV đến 8 tiếng".

“Bỏ qua những hoài nghi đối với loạt phim, đặc biệt là sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, Avatar vẫn là một dấu mốc đáng nhớ của văn hóa đại chúng. Đây là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại và thậm chí Avengers: Endgame cũng không thể vượt qua được” – khán giả Chí Dũng bày tỏ.