Bốn vụ cướp trong một ngày

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong ngày 20/8 công an trên địa bàn Hà Nội đã bắt nhiều vụ trộm cắp, trong đó nổi lên 4 vụ nổi bật.

Cướp Iphone:  9 giờ ngày 20/8, chị Nguyễn Thanh Hằng (SN 1992, trú tại 190 B2 Tân Mai, quận Hoàng Mai) đến CA phường Nghĩa Tân trình báo: Hồi 3 giờ 30 ngày 19/8, chị đang đi bộ trên đường Trần Bình, quận Cầu Giấy, bị 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi xô ngã xuống đường và cướp 1 điện thoại Iphone 4S, trị giá khoảng 14 triệu đồng.
CA quận Cầu Giấy đang điều tra.
 
Cướp xe ôm:  20 giờ ngày 20/8, anh Bùi Văn Cầu (SN 1960, ở Giao Thủy, Nam Định) làm nghề xe ôm, chở 1 thanh niên từ Đuôi Cá, Hoàng Mai đến đường vành đai ba thuộc Thịnh Liệt, Hoàng Mai, bị đối tượng dùng dao khống chế cướp 1 xe máy Wave biển kiểm soát 18P5-7778, rồi tẩu thoát.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Hoàng Mai đang điều tra.

Bị bắt khi đang cướp: 20 giờ 30 ngày 20/8, tổ công tác CA phường Cống Vị đang làm nhiệm vụ tại đầu ngõ 35 Kim Mã bắt quả tang Nguyễn Tuấn Hải (SN 1981 ở Sài Đồng, quận Long Biên) đang cướp giật điện thoại di động Iphone 4 của chị Nguyễn Tuyết Minh (SN 1979, ở ngõ 444/34/17 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Bắt tên cướp giật tại bến xe buýt: 20 giờ 30 ngày 20/8, tại bến xe buýt Trung Giã, huyện Sóc Sơn, nhân dân bắt quả tang Nguyễn Văn Công (SN 1987, ở Phổ Yên, Thái Nguyên) có hành vi cướp giật điện thoại di động của chị Ma Thị Nụ (SN 1985, ở chợ Đồn, thị xã Bắc Cạn) đang chờ xe buýt.