Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bóng bàn Việt Nam chuẩn bị toàn diện cho SEA Games 33

Kinhtedothi – Bóng bàn Việt Nam đang tích cực chuẩn bị nguồn lực để hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 Huy chương Vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) diễn ra từ ngày 9 - 20/12/2025 ở Thái Lan.

Nhiều gương mặt trẻ triển vọng

Năm 2025, thể thao Việt Nam tập trung cao điểm cho SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan. Những môn thể thao trọng điểm được lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng để các vận động viên (VĐV) đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Trong đó, bóng bàn không nằm ngoại lệ và tiếp tục là một trong những môn thể thao được kỳ vọng mang huy chương về cho thể thao Việt Nam.

Bóng bàn là một trong những môn thể thao được kỳ vọng mang huy chương về cho thể thao Việt Nam.

Nhìn lại 4 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây, bóng bàn Việt Nam đã tạo được vị thế trong khu vực Đông Nam Á khi thể hiện phong độ tốt với thành tích ấn tượng và đều đóng góp vào bảng những tấm HCV quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Cụ thể, ở các kỳ SEA Games 29, 30, 31 và 32, bóng bàn Việt Nam đều đóng góp 1 HCV.

Đây là cơ sở để Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã có báo cáo Bộ VHTT&DL, Cục Thể dục thể thao Việt Nam về chỉ tiêu phấn đấu giành ít nhất 1 tấm HCV tại kỳ Đại hội lần thứ 33. Tuy nhiên, mục tiêu này cũng không dễ hoàn thành khi các VĐV bóng bàn Việt Nam ít được đi tập huấn, thi đấu quốc tế. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, VĐV của Thái Lan, Singapore... thường xuyên được tập huấn, thi đấu ở nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Phan Anh Tuấn, hiện bóng bàn Việt Nam đang có nhiều gương mặt triển vọng. Ở nội dung nam có Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Đinh Anh Hoàng (CAND - T&T), Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), Nguyễn Đăng Hiệp... Một số VĐV trẻ nội dung nam là Nguyễn Hoàng Lâm (Quân đội), Nguyễn Duy Phong (Hải Dương)...

Trong khi đó, ở nội dung nữ, những cái tên hàng đầu vẫn là Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TP Hồ Chí Minh), Trần Mai Ngọc (CAND - T&T), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Nguyễn Bạch Thanh Thư và Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh). Lứa trẻ như Bùi Ngọc Lan (Hải Dương), Nguyễn Thị Xuân Mai (TP Hồ Chí Minh) hay các VĐV U15 như Đỗ Lê Vân Chi (Lâm Đồng), Lê Hoàng Linh Đan (Đồng Nai) cũng được kỳ vọng là tương lai của đội tuyển.

“Ở cấp độ khu vực, bóng bàn Việt Nam vẫn đang giữ vững vị thế trong top 4 Đông Nam Á. Trong năm 2024, tay vợt nữ Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã xuất sắc giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á ở Thái Lan. Trong khi đó, tại giải vô địch trẻ diễn ra ở Indonesia vừa qua, Việt Nam cũng giành được 1 HCV và 5 HCĐ. Đây là tín hiệu lạc quan cho tương lai của đội tuyển. Về lực lượng, bóng bàn Việt Nam đang có lứa VĐV tài năng, bền bỉ tập luyện, có sự ổn định về phong độ. Vì vậy, bóng bàn Việt Nam hoàn toàn có thể tranh chấp huy chương ở kỳ Đại hội diễn ra vào cuối năm nay" – ông Phan Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tập huấn nước ngoài hướng tới sự khác biệt

Hiện tại, đội tuyển bóng bàn Việt Nam chưa tập trung do các giải bóng bàn đang diễn ra sôi nổi. Trong đó có Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 diễn ra tại Đà Nẵng. Những giải đấu chất lượng này sẽ là cuộc sát hạch nhân sự cho đội tuyển để tìm ra những gương mặt tốt nhất.

Phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Phan Anh Tuấn khẳng định, những giải tiền đề như hiện nay là sân chơi tập trung gần như toàn bộ lực lượng các tay vợt mạnh nhất của bóng bàn Việt Nam. Bởi các đơn vị như Hà Nội, Công an Hà Nội T&T, Quân đội, Hải Dương đều đã cử lực lượng chủ lực tham gia, sau khi đã có thời gian tập huấn tại Trung Quốc. Rõ ràng, các giải đấu chất lượng này có thể xem đây là cuộc rà soát nhân sự quan trọng trước thềm SEA Games.

Bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV tại SEA Games 33.

Sau giải đấu tại Đà Nẵng, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ được chính thức tập trung vào tháng 6, với những tay vợt xuất sắc nhất được triệu tập. Từ nay đến SEA Games 33 còn khoảng 6 tháng chuẩn bị. Phía bộ môn đã có tham mưu cho Cục Thể dục thể thao Việt Nam, phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam lên kế hoạch cho đội tuyển được tập huấn kéo dài 1,5 - 2 tháng tại Trung Quốc. Các chuyên gia và HLV kỳ cựu khẳng định, việc được tập huấn ở quốc gia có nền bóng bàn hàng đầu thế giới trước khi bước vào SEA Games 33 giúp các VĐV nâng cao bản lĩnh thi đấu và hoàn thiện kỹ chiến thuật.

Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh cho biết, sau khi đội tuyển được tập trung sẽ có 3 HLV và 10 VĐV, trong đó có 5 nam và 5 nữ đi tập huấn tại Trung Quốc 1 - 2 tháng để có sự chuẩn bị toàn diện cho SEA Games 33.

“Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện về trang thiết bị, dinh dưỡng để các VĐV bóng bàn Việt Nam tập luyện, thi đấu cọ xát. Cùng với đó, Cục sẽ phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam để có những giải pháp thiết thực, tìm nguồn kinh phí tổ chức cho các VĐV được tập huấn, thi đấu quốc tế nhiều hơn trong thời gian tới” – ông Hoàng Quốc Vinh nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xây dựng phương án bảo đảm chặt chẽ an ninh, an toàn di tích, bảo vật

Xây dựng phương án bảo đảm chặt chẽ an ninh, an toàn di tích, bảo vật

28 May, 08:28 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị về sự việc bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn tại Huế vừa bị phá hoại và vụ đào trộm cổ vật tại lăng vua Lê Túc Tông (Thanh Hóa) mới đây, GS.TS Đỗ Thanh Bình – nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng đã đến lúc cần rà soát, xây dựng phương án bảo đảm chặt chẽ an ninh, an toàn trong khu vực các di tích.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ