Bóng đá Anh chinh phục châu Âu

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2019 sẽ là năm thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh có 2 chức vô địch châu Âu cùng thuộc về các CLB Anh.

Sau nhiều năm thất bại tại Champions League, các đại diện của Anh đang vươn lên mạnh mẽ và dần lấy lại vị thế của mình ở đấu trường danh giá nhất lục địa già. Trong một buổi tối mà người hâm mộ chờ đợi rất nhiều vào chiến thắng của Arsenal và Chelsea để hoàn tất cả 2 trận chung kết châu Âu toàn Anh cho mùa giải 2018/19, hai đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ dù theo những cách khác nhau.

Sau hai đêm liền các khán giả chứng kiến những màn ngược dòng không tưởng của Liverpool và Tottenham, diễn biến tại Stamford Bridge lại mang tới một màn ngược dòng khác. Phải chăng trận đấu này có cùng một tác giả kịch bản với 2 trận đấu ở Champions League?

Trong buổi tối châu Âu có lẽ là cuối cùng của Hazard tại Stamford Bridge, Chelsea đã tạo nên một màn ngược dòng mini khác và Hazard được chọn là người quyết định trận đấu. Chelsea và Frankfurt cầm hòa nhau với tổng tỷ số 2-2 và sau 30 phút hiệp phụ không phân thắng bại, Chelsea đã bị dẫn bàn trong loạt sút luân lưu trước khi thủ môn Kepa 2 lần cứu thua, còn David Luiz và Eden Hazard dứt điểm chính xác để Chelsea ngược dòng thắng 4-3. Chiến thắng kịch tính của Chelsea rất được chú ý bởi những cung bậc cảm xúc, và thủ môn Kepa, sau sự cố trận chung kết League Cup, đã trở thành người hùng trong màn đấu luân lưu lần này.

Còn ở Tây Ban Nha, một cơn điên khác đã không xảy ra. Cú hat-trick của Pierre-Emerick Aubameyang là tiêu điểm của chiến thắng đậm 4-2 rất thuyết phục của Arsenal trên sân của Valencia, khiến HLV Unai Emery một lần nữa lọt vào chung kết Europa League sau những lần vô địch ở Sevilla.

Việc Arsenal và Chelsea cùng vào chung kết Europa League đã chính thức khiến mùa giải này có 2 trận chung kết châu Âu toàn Anh. Lần đầu tiên trong lịch sử có Anh chiếm trọn hoàn toàn suất dự tranh các trận chung kết châu Âu, và London là thành phố đầu tiên có 3 CLB tranh các chức vô địch của UEFA trong cùng 1 năm. Điều đó minh chứng cho sự trở lại của bóng đá Anh với sức mạnh của Premier League.

Khi những gã khổng lồ của châu Âu như Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, Atletico Madrid hay Barcelona đều không còn là chính họ như thời kỳ đỉnh cao thì có thể nói mùa giải năm nay là bước chuyển giao quan trọng để Ngoại hạng Anh dần vươn lên để lấy lại vị thế . Năm 2019 sẽ là năm thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh có 2 chức vô địch châu Âu cùng thuộc về các CLB Anh. Năm đầu tiên là 1984, nhưng khi đó Liverpool (Cúp C1) và Tottenham (UEFA Cup) đã phải đánh bại AS Roma & Anderlecht đến từ Italia & Bỉ, trong khi điều này sẽ chắc chắn xảy ra năm nay dù 2 trận chung kết chưa đá. Hãy cùng chờ xem những ai sẽ là tân vương của Champions League và Europa League.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần