Bóng đá châu Âu: Cuộc đua nước rút bắt đầu!

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối tháng 4, thông thường những giải đấu hàng đầu của châu Âu đã gần như đã an bài khi họ đã tìm ra được nhà vô địch quốc gia mới của mùa giải, chỉ còn lại những cuộc chiến cho những tấm vé tham dự Champions League, Europa League và cuộc đua cho 3 suất xuống hạng mùa giải tới. Thế nhưng năm nay, chúng ta vẫn sẽ có một tháng 5 đầy những diễn biến hấp dẫn đến từ giải Ngoại hạng Anh và Liga BBVA bởi những lí do không thể bất ngờ hơn.

Kinhtedothi - Cuối tháng 4, thông thường những giải đấu hàng đầu của châu Âu đã gần như đã an bài khi họ đã tìm ra được nhà vô địch quốc gia mới của mùa giải, chỉ còn lại những cuộc chiến cho những tấm vé tham dự Champions League, Europa League và cuộc đua cho 3 suất xuống hạng mùa giải tới. Thế nhưng năm nay, chúng ta vẫn sẽ có một tháng 5 đầy những diễn biến hấp dẫn đến từ giải Ngoại hạng Anh và Liga BBVA bởi những lí do không thể bất ngờ hơn.
Ba đội bóng gần như chắc chắn trở thành nhà vô địch mới của châu Âu.
Ba đội bóng gần như chắc chắn trở thành nhà vô địch mới của châu Âu.
Trước hết hãy điểm qua các giải đấu khác một chút. Ở Ligue 1 của Pháp, đội bóng nhà giàu PSG đã vô địch được khoảng 1 tháng và giờ đang có cách biệt với đội xếp thứ 2 là Monaco tới 28 điểm, trong khi cuộc chiến cho 2 tấm vé tham dự Champions League còn lại vẫn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 4 - 6 đội bóng, và trong đó không có sự xuất hiện của Marseille bởi thành tích bết bát của họ của mùa bóng 2015 - 2016.

Tại Serie A, sau một khởi đầu tệ hại giống như Chelsea, Juventus đã biết cách vực dậy và trở lại không thể mạnh mẽ hơn với những chuỗi chiến thắng liên tiếp và giờ đây, thành quả là khoảng cách 9 điểm với SSC Napoli khi chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Trong khi đó các vị trí dự cúp tiếp theo dường như cũng đã an bài khi khoảng cách rất khó có thể san lấp vào thời điểm này. Như vậy có thể nói, Serie A 2015 - 2016 đã ngã ngũ. Còn tại Đức, Bundesliga cũng sắp tiến tới đoạn kết khi nhìn vào bảng xếp hạng hiện nay. Với con số 4 trận còn lại và khoảng cách 7 điểm so với Bayern Munchen, lợi thế duy nhất mà Dortmund có được đó là việc họ cần đá ít hơn so với đối thủ bởi đã bị loại ở Europa League, trong khi Bayern vẫn phải đá vòng bán kết Champions League sắp tới gặp Atletico Madrid. Trong khi đó, cuộc đua cho 2 tấm vé Champions League còn lại chia đều cho 5 đội với lợi thế lớn đang thuộc về Bayer Leverkusen và Hertha Berlin.

Chính vì những lí do trên mọi sự chú ý đang hướng về hai quốc gia còn lại là Tây Ban Nha và Anh. Đầu tiên là Tây Ban Nha, 3 thất bại và 1 trận hòa của Barcelona đã khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch căng thẳng hơn bao giờ hết. Cách đây 1 tháng, với khoảng cách với đội xếp sau là gần 10 điểm, không ai có thể nghĩ Barca lại rơi vào tình thế này. Giờ đây, một cú xảy chân nữa thôi, dù đó có là một trận thua hay hòa đi nữa, Barcelona sẽ rất có khả năng mất vị trí dẫn đầu của mình. Hai đội bóng xếp sau của thành Madrid, Atletico hiện đang bằng điểm còn Real đang kém Barca chỉ đúng 1 điểm mà thôi.

Tuy nhiên cơ hội để Barcelona vô địch vẫn là rất lớn nếu họ giành chiến thắng cả bốn trận đấu còn lại, một nhiệm vụ không khó khi không có đội bóng nào đủ mạnh để ngăn cản họ cả. Hơn nữa 2 đội bóng Madrid phải vừa thi đấu Champions League, vừa phải gặp những đội bóng khó chịu như Valencia và Celta Vigo, chắc chắn, muốn tạo áp lực cho Barcelona không hề dễ. Dù sao, 4 vòng đấu còn lại vẫn rất đáng để theo dõi.
Đội bóng nào sẽ nâng cấp chiếc cúp của mùa giải 2015 - 2016?
Đội bóng nào sẽ nâng cấp chiếc cúp của mùa giải 2015 - 2016?
Còn tại đảo quốc sương mù, năm nay đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này, và chắc chắn chúng ta sẽ được thấy một đội bóng lần đầu nâng cao chức vô địch Premier League 2015 - 2016. Mới đây, hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) đã đưa ra "Đội hình của năm" của Premier League, trong đó Leicester City và Tottenham Hotspur có tới 4 gương mặt, Arsenal, West Ham và Man Utd có 1 đại diện. Nhìn vào đội hình này đã phản ánh đúng những gì diễn ra tại mùa giải này, Leicester và Tottenham đang là 2 ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.

Tuần trước, nhờ việc West Ham đã cầm hòa được "bầy cáo" , cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn trong 4 vòng đấu cuối cùng. Nhìn vào bảng trên có thể thấy rằng cả hai đội đều phải gặp Chelsea, và Leicester còn phải gặp thêm Man Utd, cũng như có thể gặp đôi chút khó khăn đến từ Everton. Chính vì thế, khoảng cách 5 điểm hiện tại có thể được san lấp bởi Tottenham nếu họ thi đấu tốt và đối thủ bị xảy chân. Tuy nhiên, nếu Leicester vẫn giữ được phong độ thì chức vô địch chắc chắn nằm trong tay họ, bởi Vardy, người bị thẻ đỏ trong trận đấu trước gặp West Ham, cầu thủ chủ lực của họ chỉ bị treo giò trong trận đấu gặp Swansea ngày mai và sẽ trở lại trong 3 trận đấu quan trọng cuối cùng. Vậy liệu "gà trống" hay "bầy cáo" sẽ lên ngôi năm nay?

Lại một mùa giải nữa sắp kết thúc, những cuộc đua cho chức vô địch, tấm vé dự các cúp châu  u vẫn đang diễn ra căng thẳng và khó lường. Hãy tiếp tục chờ đón những bất ngờ tiếp theo đến từ những giải đấu trên và đón chào những nhà tân vô địch của châu  Âu.