Bóng đá nam tại SEA Games 30: Việt Nam thể hiện sức mạnh, Thái Lan buộc giành chiến thắng

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 15 giờ chiều nay (28/11), bảng B tại môn bóng đá nam của SEA Games 30 sẽ đồng loạt diễn ra 2 trận đấu. Đáng chú ý, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều ra sân gặp lần lượt U22 Lào và U22 Brunei.

“Rồng vàng” thị uy sức mạnh
Chiến thắng “hủy diệt” trước U22 Brunei đang giúp thầy trò HLV Park Hang-seo đứng đầu trên bảng xếp hạng với 3 điểm và hiệu số là +6. Có thể thấy, nhìn vào cục diện của bảng B lúc này, U22 Việt Nam nắm lợi thế khi có lịch thi đấu khá thuận lợi. Ở trận đấu gặp U22 Lào chiều nay chắc chắc sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo vượt xa các đối thủ cùng cạnh tranh tấm vé đi tiếp, đúng hơn là vị trí nhất bảng B như U22 Thái Lan, U22 Indonesia.
Nhìn lại trận đấu với U22 Brunei vào ngày 25/11 vừa qua, xét về một cách tổng quan thì U22 Việt Nam vẫn cần có nhiều điều phải làm, dẫu biết rằng các trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng… chưa được vị HLV người Hàn Quốc tung vào sân. Ghi được 6 bàn thắng, nhưng U22 Việt Nam thực sự chưa thể hiện được sự vượt trội của mình. Lúc này, xét về mọi mặt người Lào không thể so sánh với “rồng vàng” từ phong độ, nhân sự hay tâm lý. Cũng rất có thể, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục thử nghiệm những quân bài chiến lược có trong tay, dù U22 Việt Nam buộc phải thắng.
 U22 Việt Nam cần phải thắng U22 Lào để nới rộng khoảng cách với các đội phía sau. Ảnh: VFF
Trong khi đó, về đối thủ của U22 Việt Nam đang có tinh thần khá thoải mái khi cầm hòa 
Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam:
Thủ môn: Bùi Tiến Dũng.
Hậu vệ: Văn Hậu, Ngọc Bảo, Đức Chiến, Thành Chung.
Tiền vệ: Trọng Hoàng, Quang Hải, Thái Quý, Việt Hưng, Hoàng Đức.
Tiền đạo: Đức Chinh.
U22 Singapore ở trận ra quân để có được 1 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, U22 Lào đang khá tự tin trước trận đấu với U22 Việt Nam.
“Tôi đã xem trận Việt Nam thắng Brunei 6-0. Ông Park Hang-seo đã không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Tôi đoán đó là đội hình 2. Vì vậy ở trận đấu tới, họ sẽ chơi đội hình mạnh nhất” - HLV Sundramoorthy chia sẻ trước trận đấu với U22 Việt Nam.
Chính vì thế, người hâm mộ đang tin tưởng rằng Quang Hải, Văn Hậu sẽ được HLV Park Hang-seo sử dụng trong trận đấu với U22 Lào để có thể “thị uy sức mạnh” của mình. Đặc biệt, trong bối cảnh Tấn Sinh và Trọng Hùng đều gặp phải chấn thương thì việc sử dụng một số trụ cột là điều dễ hiểu với HLV Park Hang-seo.
Người Thái không có đường lùi
Nếu như U22 Việt Nam được dự đoán sẽ “thị uy sức mạnh” của mình trong trận đấu với U22 Lào thì U22 Thái Lan lại đang đứng ở tình cảnh khó khăn. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Akira Nishino đã thể hiện 1 bộ mặt bạc nhược khi để thua muối mặt trước U22 Indonesia với tỉ số 0-2.
Trận thua này chẳng khác gì người Thái tự bắn vào chân mình trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết tại SEA Games 30. Hơn thế, lúc này U22 Thái Lan đang phải chịu áp lực không nhỏ trước người hâm mộ nước nhà cũng như truyền thông trong khu vực.
 U22 Thái Lan không còn đường lùi tại SEA Games 30.
"Từ kinh nghiệm từng có cũng như chia sẻ của những người bạn, tôi phải thừa nhận áp lực tại SEA Games 2019 lớn hơn hẳn những giải trước. Có nhiều yếu tố dẫn tới điều đó" - cầu thủ Shinnaphat nói với truyền thông Thái Lan ngày25/11.
Lúc này, U22 Thái Lan đang đứng ở vị trí áp chót, họ chỉ hơn U22 Brunei về hiệu số, vậy nên trận đấu với chính đối thủ này trong chiều nay HLV Akira Nishino và các học trò không được phép mắc sai lầm. Một chiến thắng trước U22 Brunei sẽ không phải là điều gì đó quá khó khăn với U22 Thái Lan, nhưng câu chuyện ở đây là cả một hành trình dài và xa hơn là VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức trên chính đất người Thái. Dẫu cho rằng, trận thua của U22 Thái Lan trước U22 Indonesia là cú ngã không như ý muốn, nhưng những gì mà đội bóng “Voi chiến” mang đến SEA Games 30 lần này khiến nhiều người phải nghi ngại khi họ quá chủ quan, mà đúng hơn là “khinh địch”. Cũng phải nói rằng, dù SEA Games là giải đấu “ao làng” như nhiều người nhận định, nhưng trước các đối thủ được giá cao là yếu hơn bất cứ đội bóng nào cũng không được phép cho mình có sự chủ quan. Với những đội bóng như Thái Lan, Việt Nam… thì đây chính là màn tập dượt đầy chất lượng cho VCK U23 châu Á 2020 khi đây các đội bóng trong khu vực hiện nay đã khá phát triển.
Bảng xếp hạng môn bóng đá nam tại SEA Games 30:
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần