Bóng đá Thái Lan mời “hàng khủng” làm HLV trưởng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cựu danh thủ Barcelona Eusebio Sacristan (57 tuổi) đang là ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá Thái Lan.

Việc sa thải HLV Akira Nishino trước thời hạn hợp đồng tới 6 tháng khiến cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải mất số tiền rất lớn để đền bù hợp đồng. HLV người Nhật Bản đang hưởng mức lương vào khoảng 33 triệu bath/năm (tương đương với khoảng 23 tỷ đồng) mỗi năm ở Thái Lan. Theo nguồn tin từ tờ Daily News (Thái Lan), HLV Akira Nishino sẽ nhận được 16,5 triệu bath (tương đương 11,5 tỷ đồng) tiền đền bù.
Việc dịch Covid-19, HLV Akira Nishino thường xuyên trở về Nhật Bản trong thời gian dài. Giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021 ông đã nghỉ 4 tháng vì lý do hạn chế đi lại vì đại dịch Covid-19, lại không thạo về CNTT nên việc làm việc rất hạn chế.
 Ông là người từng “thua” HLV Akira Nishino trong cuộc đua chiếc ghế HLV trưởng bóng Thái Lan cách đây 2 năm. Ảnh AP
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải nhanh chóng bổ nhiệm HLV mới, bởi họ sắp phải hội quận tham gia vòng loại giải U23 châu Á (vào tháng 10) cũng như AFF Cup (vào tháng 12). Hiện nay FAT đang tạm thời bổ nhiệm HLV Anurak Srikerd nắm đội bóng.
Báo chí Thái Lan đang đề cập đến một vài ứng cử viên như Chung Hae-seong (cựu HLV đội TPHCM), Hong Myung Bo (cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc) hay Kiatisuk Senamuang. Nhưng cựu cầu thủ Barcelona Eusebio Sacristan (57 tuổi) đang là ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng đội tuyển bóng đá nước này. Ông là người từng “thua” HLV Akira Nishino trong cuộc đua chiếc ghế HLV trưởng bóng Thái Lan cách đây 2 năm.
Ông Sacristan từng có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng cho Barcelona dưới triều đại của HLV Johan Cruyff ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ông đã cùng Barca giành Cúp C1 châu Âu năm 1992 và 4 lần vô địch La Liga vào các năm 1991, 1992, 1993 và 1994. Năm 1995 ông rời Barca và lần lượt thi đấu cho Celta Vigo và Valladolid trước khi giã từ sân cỏ vào năm 2003.
 Ở vai trò cầm quân, Sacristan khởi đầu bằng việc làm trợ lý cho Frank Rijkaard ở Barcelona (2003-2009) . Ảnh Barca.
Ở vai trò cầm quân, Sacristan khởi đầu bằng việc làm trợ lý cho Frank Rijkaard ở Barcelona (2003-2009) và hai năm sau đã cùng đội này vô địch Champions League 2005. Vào thời điểm đó, gã khổng lồ xứ Catalan còn trình làng lứa cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử câu lạc bộ như Messi, Iniesta hay Xavi. Sau đó ông lần lượt nắm Celta Vigo, Sociedad, Girona… Ngoài thành tích, bằng cấp và việc 2 năm gần đây, Sacrista không dẫn dắt đội nào đang là thuận lợi lớn để tiếp quản chiếc ghế nóng. Nếu điều này trở thành hiện thực thì ông Park Hang-seo đã có một đối thủ xứng tầm.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần