Bóng đá Việt Nam không nhập tịch cầu thủ ồ ạt để nhanh thành công
Kinhtedothi - Sử dụng cầu thủ nhập tịch trở thành cách nhanh nhất để các quốc gia Đông Nam Á thay đổi sức mạnh các đội tuyển. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định quan điểm không nhập tịch cầu thủ ồ ạt để nhanh chóng thành công mà kiên trì phát triển hệ thống đào tạo trẻ, giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, tạo nền tảng cho đội tuyển.
Ồ ạt tạo nên thành công?
Bóng đá Đông Nam Á đang trong trào lưu sử dụng cầu thủ nhập tịch. Nếu trước đây chỉ Singapore nhập tịch cầu thủ thì hiện nay, xu hướng đã lan tới hầu hết các đội bóng khác như Philippines, Malaysia, Indonesia, Campuchia… thậm chí Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Mới nhất, Malaysia cho thấy sự thay đổi lớn khi tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân Bulit Jalil trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trước đó, Indonesia cũng “lột xác” với lối chơi tốc độ, cường độ cao nhờ lực lượng nhập tịch đến từ Hà Lan, Nigeria, Brazil.

Tuyển Malaysia thắng tuyển Việt Nam sau hơn một thập kỷ. Ảnh: VFF
Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch luôn là vấn đề nhạy cảm và tranh cãi xảy ra ở nhiều quốc gia. Nhìn rộng hơn, các nước như Pháp hay Đức đều đối diện với những vấn đề gây tranh cãi khi sử dụng cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Tại Đông Nam Á, Philippines và Singapore là những quốc gia đi đầu trong việc sử dụng nhập tịch, trong đó Singapore đã mang đến thành quả là 2 chức vô địch AFF Cup (tiền thân của ASEAN Cup). Hay việc Indonesia giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2026, rồi tuyển Malaysia có chiến thắng đầu tiên sau hơn một thập kỷ trước Việt Nam nhờ cầu thủ nhập tịch bắt đầu cho sự thay đổi của cả nền bóng đá khu vực.
Nhìn lại trận thua của tuyển Việt Nam vừa qua, Malaysia tung ra sân tới 9 cầu thủ nhập tịch. Đáng chú ý, những cầu thủ nhập tịch của Malaysia đều sở hữu thể hình lý tưởng, tốc độ, kỹ thuật và khả năng hòa nhập nhanh với hệ thống chiến thuật. Có thể thấy, Malaysia cũng như Indonesia có cách làm bài bản trong việc lựa chọn cầu thủ nhập tịch khi họ đều đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ.
Giữ bản sắc của đội tuyển quốc gia
Thực tế, thời điểm trước khi Indonesia và Malaysia có chính sách nhập tịch ồ ạt, trình độ các cầu thủ nhập tịch khi đá cho các đội ở Đông Nam Á thực tế không vượt trội ở tầm cỡ châu lục. Theo nhận định của các chuyên gia, chính sách nhập tịch cũng có thể tạo nên những hệ luỵ đối với sự phát triển bóng đá trong nước và về lâu dài.

Xuân Son là cầu thủ nhập tịch mang lại thành công cho tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Ảnh: Ngọc Tú
Trước tình trạng nhập tịch ồ ạt của tuyển Malaysia hay Indonesia, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Chúng tôi đã lường trước được những khó khăn khi các đội tuyển quốc gia trong khu vực sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch. Đó là xu hướng không mới. Tuy nhiên, để thực hiện điều này cần phải có những bước đi đúng, phù hợp với văn hóa ở mỗi quốc gia. Chúng tôi đã phân tích nhiều nền bóng đá, thống kê xem đã có những nền bóng đá nào nhập tịch trước đây, hệ quả là gì. Nếu chúng ta nhập tịch một cách ồ ạt và thiếu cân nhắc, tuyển Việt Nam có thể mạnh lên, nhưng hệ thống giải đấu trong nước sẽ suy yếu”.
Cũng theo Chủ tịch VFF, việc nhập tịch ồ ạt cầu thủ có thể ảnh hưởng tới khâu đào tạo trẻ, giữ bản sắc của đội tuyển quốc gia. “Làm bóng đá cần sự kiên nhẫn. VFF sẽ kiên trì với đường lối phát triển bóng đá từ nội lực, tính toán và bổ sung những yếu tố cần thiết. Chúng ta cần sự phát triển đồng đều cho đội tuyển quốc gia và hệ thống các CLB chuyên nghiệp" - ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ.
Chia sẻ về kế hoạch tạo nền tảng, phát triển thành tích cho các đội tuyển Việt Nam trong những năm sắp tới, đại diện VFF khẳng định, các đội tuyển bóng đá nam, nữ từ U16 đến U23 đang được lên kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản, các nước châu Âu. “Rõ ràng, việc đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các đội tuyển trẻ được xem là giải pháp then chốt để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Bên cạnh thành công, VFF cũng nhận thấy còn nhiều thách thức và yêu cầu cao hơn trong tình hình bóng đá hiện đại, đòi hỏi sự đầu tư, tổ chức và quản lý khoa học, chuyên nghiệp” - ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.
Trích dẫn
VFF luôn muốn củng cố và bổ sung sức mạnh cho tuyển Việt Nam, nhưng phải có cách làm phù hợp, chứ không nhập tịch như cách Malaysia, Indonesia đã làm. Chúng ta phải cố gắng để tuyển Việt Nam mạnh lên nhưng không làm yếu đi giải trong nước. Các tuyến trẻ như U23, U20, U17 sẽ tiếp tục được củng cố, với mục tiêu tiến xa ở các giải châu Á.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Tuyển Việt Nam thua đậm tuyển Malaysia sau 11 năm
Kinhtedothi - Tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trên sân Bukit Jalil của tuyển Malaysia tối 10/6 và chấp nhận trận thua đậm với tỷ số 0 - 4 trước đối thủ tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Trực tiếp bóng đá tuyển Việt Nam vs Malaysia lúc 20 giờ hôm nay 10/6
Kinhtedothi - Tuyển Việt Nam có màn đối đầu với tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào lúc 20 giờ hôm nay (10/6).

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: tự tin vượt khó tại “chảo lửa” Bukit Jalil
Kinhtedothi - Tuyển Việt Nam có màn đối đầu với tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu cao để hướng tới tấm vé có mặt ở Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2027.