Brazil: Sau bê bối tham nhũng, Odbrecht phải bán tài sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tập đoàn Cơ khí và xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh Odbrecht SA đã buộc phải bán một phần tài sản trị giá 3,2 tỷ USD nhằm chi trả một phần trong khoản nợ 25 tỷ USD của tập đoàn và vượt qua bê bối tham nhũng.

Tập đoàn Cơ khí và xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau bê bối tham nhũng.
Tập đoàn Cơ khí và xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau bê bối tham nhũng.
Trong số tài sản được rao bán có một nhà máy thủy điện và khoản phí thu được từ một công trình đường cao tốc ở Peru cùng phần góp vốn tại một giếng dầu ở Angola.Việc bán khối tài sản này sẽ diễn ra trong năm nay.

Tập đoàn Cơ khí và xây dựng lớn nhất Mỹ Latinh bị cáo buộc đưa hối lộ nhằm giành hai dự án xây dựng phục vụ cho kỳ Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Giám đốc điều hành và Chủ tịch Tập đoàn Odbrecht SA là Marcelo Odebrecht hồi tháng 3 đã bị kết án 19 năm 4 tháng tù giam với tội danh tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng.

Vụ bê bối tham nhũng trên đã khiến Odebrecht gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường tín dụng. Bên cạnh đó, đồng nội tệ real yếu cũng ảnh hưởng đến tài chính của Odebrecht.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần