Brazil: Tham nhũng tung hoành, lạm phát cao nhất 13 năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Cơ quan thống kê Brazil (IBGE) vừa tuyên bố, chỉ số lạm phát nước này, IPCA đã tăng 10,67% trong năm 2015, cao nhất kể từ năm 2002.

Mức lạm phát tại Brazil năm 2015 cao gần gấp đôi năm 2014.
Mức lạm phát tại Brazil năm 2015 cao gần gấp đôi năm 2014.
Con số này vượt xa mục tiêu lạm phát ở 4,5% mà chính quyền Brazil đề ra trong năm 2015 và  tăng mạnh so với 6,41 % của năm 2014.

Chỉ số IPCA được thu thập từ dữ liệu tiêu dùng của 13 khu vực đô thị lớn tại Brazil.  Curitiba, thủ phủ bang Parana là nơi có mức lạm phát cao nhất với  12,58%, trong khi Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais sở hữu mức thấp ở 9,22%.

Theo IBGE, tỷ lệ lạm phát tăng mạnh song song với việc giá nhà đất ở Brazil leo dốc tới 18,3% trong năm qua. Chi phí thực phẩm và giao thông cũng đóng góp phần lớn với  mức tăng lần lượt là 12% và 10,1% trong năm 2015.

Brazil đối diện với nhiều khó khăn về kinh tế trong năm ngoái. Bên cạnh tỷ lệ lạm phát cao, GDP của nước này cũng giảm 3% trong bối cảnh những giới chức và DN hàng đầu quốc gia vướng vào các bê bối tham nhũng nghiêm trọng.