Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bức tranh tổng thể về văn hóa và giáo dục sáng tạo trong kỷ nguyên số

Kinhtedothi - Hội thảo khoa học quốc tế Diễn đàn văn hoá và giáo dục mùa Thu lần thứ II đã làm nổi bật bức tranh tổng thể về văn hóa và giáo dục sáng tạo trong kỷ nguyên số với vô vàn cơ hội cũng như thách thức.

Ngày 8/11, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Diễn đàn Văn hoá và Giáo dục mùa Thu (AFCE) lần thứ II với chủ đề “Phát triển văn hóa và giáo dục sáng tạo trong kỷ nguyên số”. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên, học viên, sinh viên trong nước và quốc tế.

PGS.TS Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS Đỗ Hồng Cường - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, trong kỷ nguyên số, sự giao thoa giữa văn hóa và giáo dục không còn là một khía cạnh riêng lẻ mà đã trở thành động lực cốt lõi của sự phát triển xã hội.

Công nghệ số mở ra vô vàn khả năng mới cho sáng tạo, lan toả tri thức và kết nối con người ở mọi miền đất nước và trên toàn thế giới. Song song đó, những thách thức về bảo tồn bản sắc, khả năng thích ứng với biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động và hệ thống giáo dục đòi hỏi một cách nhìn nhận toàn diện và một hành động đồng bộ giữa các cấp, ngành cũng như cộng đồng. Đây là lý do Hội thảo AFCE lần thứ II được tổ chức.

Hội thảo gồm phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề; tương ứng với cấu trúc 3 phần của kỷ yếu hội thảo, gồm: giáo dục sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số; bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên số; công nghệ số trong bảo tồn, phát triển văn hóa và giáo dục.

Các diễn giả tham gia điều hành phiên toàn thể tại hội thảo.

Các diễn giả tham dự hội thảo mang đến nhiều nghiên cứu chuyên sâu, tâm huyết, từ lý luận đến thực tiễn về văn hoá, giáo dục và sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong 3 phiên thảo luận chuyên đề, các tác giả trong và ngoài nước tập trung phân tích một số nghiên cứu để luận giải về bản sắc văn hóa, tác động của kỷ nguyên số đến bản sắc văn hóa, cách nhận diện và biểu hiện bản sắc văn hóa trong môi trường số.

Các bài viết phân tích vai trò của công nghệ trong gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của gắn kết cộng đồng để phát triển bản sắc văn hóa một cách bền vững. Thông qua các minh hoạ về lưu trữ di sản, số hóa và các nền tảng kỹ thuật số, các tác giả xuất cách thức bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời mở rộng sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển và lan tỏa bản sắc văn hoá địa phương và toàn cầu.

Hội thảo cũng tập trung phân tích và khẳng định vai trò then chốt của công nghệ số trong ba lĩnh vực: bảo tồn, phát triển văn hóa và giáo dục.

Các đại biểu và sinh viên tham dự hội thảo.

Các nghiên cứu nhấn mạnh mối liên hệ giữa công nghệ và văn hóa, nhận định số hóa không chỉ là công cụ lưu trữ hay trình diễn, mà còn là môi trường thúc đẩy tư duy sáng tạo, kết nối tri thức và lan tỏa giá trị văn hóa một cách bền vững. Trên cơ sở đó, các tác giả khuyến nghị tăng cường sự hợp tác giữa cơ sở giáo dục, cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý và cộng đồng để bảo đảm sự phát triển đồng bộ giữa công nghệ, văn hóa và giáo dục, đồng thời chú ý tới các vấn đề đạo đức, bảo mật dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ khi triển khai các giải pháp số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hội thảo ghi nhận những kết quả nghiên cứu của các học giả trong nước và quốc tế về văn hóa và giáo dục sáng tạo; đồng thời làm cầu nối giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà quản lý với các nhà hoạch định chính sách để thúc đẩy phát triển văn hóa và giáo dục sáng tạo trong kỷ nguyên số.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: 23 chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: 23 chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: toàn bộ chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: toàn bộ chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ