Bức tường sắp đổ giữa Thủ đô được che bằng tấm tôn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau khi đăng tin về một bức tường sắp đổ nằm giữa trung tâm Thủ đô, chủ nhân của bức tường đó đã dùng những tấm tôn che kín bức tường chứ chưa hề đập bỏ bức tường nghiêng đó.

KTĐT - Sau khi đăng tin về một bức tường sắp đổ nằm giữa trung tâm Thủ đô, chủ nhân của bức tường đó đã dùng những tấm tôn che kín bức tường chứ chưa hề đập bỏ bức tường nghiêng đó.


Bức tường bị đổ nghiêng
Bức tường bị đổ nghiêng

Ngày 29.10. Laodong.com.vn đã đăng tin phản ánh một bức tường đang có nguy cơ sụp đổ trên đọan vỉa hè phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) giữa số nhà 22 và 26. Sau đó vài ngày, chủ nhân mảnh đất quý để hoang đã dùng các tấm tôn xanh quây kín bức tường sắp đổ. Như vậy những điều cảnh báo trên đã đến tai người liên quan trực tiếp và hoan nghênh thái độ tiếp thu của chủ nhân.

... và sau đó được che bằng những tấm tôn
... và sau đó được che bằng những tấm tôn.

Tuy vậy, theo ‎nhiều người sống tại đây thì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm vì bức tường nặng nề bị đổ nghiêng vẫn còn y nguyên mà chưa bị phá bỏ để thay thế bằng 1 bức tường mới nên nguy cơ bức tường đổ xuống người qua đường đặc biệt cho các em học sinh qua lại hàng ngày vẫn còn lơ lửng rình rập. Chủ nhân dùng tấm tôn để phủ bức tường đổ chỉ là cách tránh né dư luận chứ chưa thực sự nghĩ đến sự an toàn của những người dân.

Vì vậy rất mong các nhà chức trách lưu tâm về nguy cơ bức tường sắp đổ giữa trung tâm Thủ đô để có biện pháp loại trừ, tránh tai họa xảy ra rồi lại  đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần