Bùng nổ doanh số bán biệt thự cao cấp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Báo cáo của Sotheby's International Realty cho hay, công ty môi giới bất động sản hàng đầu Canada, ngày 10/1 cho biết trong khi các hoạt động trên thị trường nhà đất của Canada đang chậm lại, doanh số bán các ngôi biệt thự cao cấp lại đang bùng nổ.

Sotheby, công ty chuyên môi giới bất động sản cao cấp tại các thành phố lớn của Canada, cho biết doanh số bán các ngôi nhà trị giá từ 1 triệu USD trở nên trong năm 2012 tại các thành phố như Toronto, Montreal, Calgary và Vancouver, đã tăng mạnh so với năm 2011 và vượt trên tất cả các dự đoán.

 
Bùng nổ doanh số bán biệt thự cao cấp - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: realestate115.wordpress.com)

Báo cáo viết: "Khi chúng ta bước vào năm 2013, thị trường của các ngôi nhà trên 1 triệu USD dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, với nhu cầu ngày càng tăng của không chỉ người mua trong nước mà của cả những khách hàng quốc tế."

Sotheby cho biết trên thị trường nhà đất của Vancouver, doanh số bán nhà trị giá trên 1 triệu USD trong năm 2012 thực tế đã giảm khoảng 34% so với thời kỳ cao điểm nhất của năm 2011. Tuy nhiên, so với dự kiến, doanh số bán các ngôi biệt thự cao cấp đã tăng khoảng 22% trong 6 tháng đầu năm trước khi giảm khoảng 5% vào nửa cuối năm 2012.

Tại Montreal, mặc dù nhu cầu đối với các ngôi biệt thự cao cấp không nhiều, nhưng trên thực tế, doanh số bán nhà cũng đã tăng đáng kể. Toronto, thành phố lớn nhất của Canada, có doanh số bán tăng 13%, trong khi tại Calgary, các ngôi biệt thự sang trọng được bán đã tăng tới hơn 20%.

Tính trên toàn Canada trong nửa cuối năm 2012, danh sách các ngôi biệt thự trên 1 triệu USD được bán đã tăng lên tới 19% so với cùng kỳ năm 2011. Và trong 2 năm qua, tỷ lệ các ngôi nhà cao cấp được bán với giá cao hơn giá chào hàng ban đầu cũng tăng khá ổn định, với mức trung bình từ 3% đến 5%.

Sotheby cho biết qua kết quả các cuộc khảo sát gần đây, công ty này tin tưởng rằng tiếp theo các thành phố kể trên, thị trường nhà ở cao cấp của Canada sẽ phát triển mạnh mẽ ở 2 thành phố tiềm năng khác là Edmonton và Quebec City trong năm 2013.