Bùng nổ du lịch dịp nghỉ lễ

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, các điểm du lịch trên cả nước đã đón một lượng lớn du khách đến tham quan, giải trí, nhiều nơi trở nên quá tải. Kết quả này đã đặt ra nhiều hy vọng, ngành du lịch sẽ hồi sinh mạnh mẽ trong mùa Hè sắp tới.

Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu“. Ảnh: Thanh Hải
Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu“. Ảnh: Thanh Hải

Khách du lịch tăng mạnh

Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày, lại vào thời điểm dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát nên lượng người đi du lịch khá đông. Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại Hà Nội, nhiều điểm vui chơi đông kín khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều dịch vụ lưu trú ở khu vực ngoại thành không đủ để cung cấp do lượng khách quá đông. Lượng khách đến các khu, điểm vui chơi giải trí cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, Vườn thú Hà Nội đã đón khoảng 147.500 lượt khách, tăng 250,6% so với cùng kỳ 2021, lượng khách đến khu du lịch Ao Vua, Tản Đà Resort và Khoang Xanh đạt trên 30.000 lượt khách, tăng trung bình 270% so với 3 ngày nghỉ lễ năm 2021...

 

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 ngành du lịch Thủ đô đã đón 550.000 lượt du khách, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách du lịch tăng mạnh kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa Trần Đình Sơn thông tin, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm du lịch tại Thanh Hóa đã đón gần 900.000 lượt khách. Trong đó Sầm Sơn đón lượng khách "siêu khủng" lên tới 650.000 lượt. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước tính đạt 295 tỷ đồng.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, bất chấp cơn mưa phùn lất phất từ sáng sớm, hàng nghìn du khách vẫn ùn ùn đổ về phố cổ Hội An tham quan, vui chơi. Trong đó, du khách chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc và một số địa phương lân cận Quảng Nam. Tại các tuyến đường trung tâm phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… rất đông du khách tản bộ, ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của khu phố. Đặc biệt, tại khu vực di tích chùa Cầu - biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của phố cổ Hội An luôn trong tình trạng chật kín du khách tham quan, check in.

Tại Đà Nẵng, trong kỳ nghỉ lễ, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng TP biển này vẫn đã đón một lượng lớn du khách. Cụ thể, tổng lượng khách tham quan du lịch tại TP Đà Nẵng đạt khoảng 254.000 lượt, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt khách (tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021), khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt khách (tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021).

Trong dịp này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đón tổng cộng 275.500 lượt khách, đạt 210% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách lưu trú 125.500 khách, khách đến tham quan các điểm du lịch đạt 150.000 khách. Tổng lượng doanh thu đạt 529 tỷ đồng, gấp 217% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ảnh: Lê Chung
Khách du lịch tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ảnh: Lê Chung

Du lịch Hè sẽ khởi sắc

Lý giải nguyên nhân khiến du lịch bùng nổ trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các chuyên gia có chung ý kiến, hầu hết các địa phương có thế mạnh du lịch đã đồng loạt tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch, đưa tour mới vào hoạt động. Ví như ngày 30/4, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khai mạc chương trình "Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2022" và khai trương "Bãi biển đêm Mỹ An".

Hay tại Hải Phòng, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4, tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã khai mạc Liên hoan du lịch "Đồ Sơn sắc màu của biển 2022". Cùng thời gian này, tại khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh), ngành du lịch Hà Tĩnh đã khai trương du lịch biển năm 2022 với chương trình nghệ thuật "Hà Tĩnh - Âm vang biển". Tỉnh Thanh Hóa cũng đã khai mạc du lịch biển Hải Tiến năm 2022 với chủ đề: “Hải Tiến - Tình biển, Tình người”.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng, việc các địa phương đồng loạt tổ chức lễ hội đã kích thích du khách đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tại Hà Nội, ngoài các hoạt động hút khách vừa qua, TP cũng đã có nhiều chương trình hưởng ứng SEA Games 31 và Năm Du lịch quốc gia 2022. Cụ thể, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức "Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022" (29/4 - 1/5), qua đó hỗ trợ các làng nghề giới thiệu tiềm năng du lịch Hà Nội. Chương trình đã thu hút trên 65.000 lượt khách đến phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Dự báo về mùa du lịch Hè sắp tới, Giám đốc Công ty lữ hành Tiên Phong Phùng Xuân Khánh cho biết, qua theo dõi, lượng khách du lịch bùng nổ trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 cho thấy du lịch dịp Hè sẽ diễn ra sôi động từ tháng 5. “Tại Lễ hội quà tặng du lịch, nhiều khách đã đề nghị tư vấn và chốt chương trình du lịch biển vào tháng 5 và tháng 6”- ông Phùng Xuân Khánh thông tin.

Nhận định thị trường du lịch tại các tỉnh miền Trung sẽ rất sôi động trong mùa Hè, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho rằng, nhu cầu đi du lịch của người dân rất lớn trong khi Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh lân cận với những điểm du lịch tầm cỡ quốc tế cùng thời tiết thuận lợi trong mùa du lịch biển là lợi thế giúp thu hút khách.

Để đáp ứng nhu cầu, hiện các DN miền Trung đang tập trung đầu tư một số tour trọng điểm như "Hành trình di sản", "Thiên đường miền Trung"... Kèm theo đó là những sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ như các gói vận chuyển, đưa đón, lưu trú để khách lẻ, nhóm khách chủ động lựa chọn điểm tham quan.

Thông tin tổng hợp từ các hiệp hội du lịch địa phương, các liên chi hội lữ hành, khách sạn cho thấy, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong đó gần như khối khách sạn, dịch vụ cơ bản khởi động lại hoàn toàn do công suất phòng đều kín. Kết quả này cho thấy mùa du lịch Hè sắp tới, ngành du lịch sẽ khởi sắc trở lại sau khi dịch Covid-19 đã được khống chế và DN du lịch, người dân đã dần thích ứng với trạng thái bình thường mới.

 

Vấn đề lo ngại nhất là nhân lực ngành du lịch thiếu hụt nghiêm trọng sau hai năm đại dịch Covid-19 hoành hành. Do tuyển gấp và một phần lấy từ người dân địa phương chưa qua đào tạo nên chất lượng dịch vụ dịp cao điểm này vẫn được phản ánh nhiều trên truyền thông, mạng xã hội. Điều đó đòi hỏi các địa phương cần đẩy mạnh chương trình đào tạo lại, đào tạo mới nghiệp vụ du lịch, dịch vụ nhà hàng, buồng… để đáp ứng cho mùa du lịch Hè và đón khách quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình

 

 

Giai đoạn này, các DN đang tập trung rà soát lại cơ sở hạ tầng, đào tào lại đội ngũ hiện có, tuyển dụng thêm nhân sự. Trong đó, các đơn vị sẽ tập trung khai thác du lịch nội địa Hè với điểm khởi đầu là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Sau đó, các đơn vị sẽ tập trung vào mùa du lịch quốc tế từ tháng 9 trở đi. Việc luân phiên như vậy sẽ vừa giảm áp lực cho hạ tầng du lịch và nhân lực vẫn đang còn yếu và thiếu.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng