Tuy nhiên, Hà Nội cũng có nhiều cơ hội để vượt qua những thách thức này. Đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo TP, sự ủng hộ của người dân, sự hợp tác của các tổ chức quốc tế, và đặc biệt là quyết tâm, sáng tạo của chính quyền TP.
Ngày 28/2 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn 4 quận nội đô lịch sử.

Đây là quyết tâm cũng như nỗ lực xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một TP “sáng - xanh - sạch - đẹp”, nơi người dân và du khách đều cảm thấy tự hào và thoải mái.
Có thể nói, trong thời gian gần đây, Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực về công tác VSMT. Trong đó, riêng về vấn đề thu gom rác cũng đã có những kết quả đáng kể. Điểm cẩu rác ngày cơ bản đã được xóa bỏ, và điểm cẩu rác đêm giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị do xe gom rác gây ra.
Theo con số báo cáo, hiện nay, 51/63 phường tại 4 quận không thu rác ban ngày, giảm khối lượng rác từ 262 tấn/ngày xuống còn 87 tấn/ngày (giảm 66,8%), đồng thời số điểm cẩu rác ngày giảm từ 141 xuống còn 8 (đạt tỷ lệ giảm 94,31%).
Đáng chú ý, ý thức bảo vệ môi trường được đánh giá đã có sự thay đổi tích cực trong cộng đồng. Bởi suy cho cùng, ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất trong công tác giữ gìn cảnh quan và VSMT. Do vậy, để tiếp tục phát huy tinh thần này, Chủ tịch UBND TP đề nghị các quận chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm hay để phong trào giữ gìn VSMT trở thành nếp sống và hơi thở của người dân Thủ đô.
Tuy nhiên, một vấn đề nữa, là nhà vệ sinh công cộng lại cho thấy chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hiện tại, Hà Nội có 351 nhà vệ sinh công cộng, nhưng nhiều cơ sở đang xuống cấp và han gỉ, chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân và du khách.
Trước vấn đề này, lãnh đạo UBND TP gợi ý để các quận, huyện quản lý, thực hiện cải tạo và triển khai theo hướng xã hội hóa. Đồng thời khuyến khích các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại siêu thị mở cửa phục vụ nhu cầu vệ sinh cá nhân của du khách và người dân.
Hai giải pháp cho hai vấn đề nêu trên được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi bền vững trong nhận thức và hành động của cộng đồng; và tận dụng nguồn lực sẵn có trong xã hội để giải quyết vấn đề cấp thiết về cơ sở hạ tầng công cộng.
Hà Nội đang đứng trước một cơ hội lịch sử để thay đổi diện mạo, nâng cao vị thế, trở thành một đô thị đáng sống, một điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển bền vững không chỉ thể hiện qua các văn bản chỉ đạo, nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND TP, mà còn được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.
Việc các cấp lãnh đạo, từ TP đến quận, huyện, phường, xã, đều vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; với quyết tâm chính trị và sự chỉ đạo quyết liệt nhất, kỳ vọng những nỗ lực này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội mà còn đặt nền móng cho việc xây dựng Thủ đô trở thành một TP “sáng - xanh - sạch - đẹp”; trở thành một hình mẫu về phát triển đô thị bền vững cho cả nước.