Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên 16.500m2 đất nông nghiệp An Dương

Kinhtedothi - Do hộ gia đình tự ý xây dựng các công trình trái phép trên 16.500m2 đất nông nghiệp tại thôn Tỉnh Thủy, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng để phục vụ kinh doanh ăn uống. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trước ngày 18/12.

Theo đó, năm 2014 bà Lê Thị Nhiên (SN 1973) ký hợp đồng thuê diện tích hơn 16.500 m2 tại khu vực bãi ngoài đê tả sông Lạch Tray (xứ đồng Cống Vàng), thôn Tỉnh Thuỷ 2, xã An Hoà với mục đích nuôi trồng thuỷ sản. Bà Lê Thị Nhiên đã sử dụng nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Đến ngày 11/2/2019, UBND xã An Hoà thanh lý hợp đồng với bà Lê Thị Nhiên. Tuy nhiên, sau đó bà Lê Thị Nhiên đã cho con trai là ông Bùi Cát Vận tự ý cải tạo, xây dựng vật kiến trúc trên đất nuôi trồng thủy sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép như đường bê tông rộng khoảng 1 m2 chạy quanh thửa đất, sân bê tông khoảng 200m2, hồ cá, chòi câu làm bằng sắt, các phòng ăn uống, khu vui chơi giải trí, cầu bắc qua ao dài 37m… trên toàn bộ diện tích đất.

Tháo dỡ cầu bắc qua ao dài 37m.

UBND xã An Hòa nhiều lần có thông báo yêu cầu gia đình bà Nhiên tháo dỡ công trình xây dựng sai phép trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định. Tuy nhiên hộ gia đình bà Lê Thị Nhiên vẫn không chấp hành.

Theo lý giải của bà Lê Thị Nhiên, khu đất bãi ngoài đê thôn Tỉnh Thủy là do gia đình bà tạo lập. Năm 2019 bà có hợp đồng với UBND xã nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình sử dụng vừa thả cá, chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả kết hợp để tăng thu nhập. Do ảnh hưởng dịch Covid 19 gia đình bà ảnh hưởng thua lỗ nên chuyển hướng sang sửa chữa chuồng trại cũ thành nhà lều để tổ chức câu cá, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Khách câu cá có nhu cầu ăn uống tại chỗ nên gia đình tổ chức luôn phục vụ ăn uống cho khách.

Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên 16.500m2 đất nông nghiệp tại xã An Hòa, huyện An Dương.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã An Hòa Ngô Văn Thống cho biết, hộ gia đình bà Lê Thị Nhiên tổ chức vui chơi, phục vụ ăn uống, xây dựng công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp tại khu bãi ngoài đê nơi để nuôi trồng thủy sản mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là sai quy định. Để đảm bảo quản lý tốt diện tích trên, UBND xã đã nhiều lần có biên bản, thông báo yêu cầu hộ gia đình bà Nhiên tự nguyện tháo dỡ theo quy định.

"Gần đây nhất, ngày 12/12 UBND xã đã ra Thông báo số 122/TB-UBND yêu cầu ông Bùi Cát Vận tự tháo dỡ công trình vi phạm thời gian đến hết ngày 15/12, trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu. Còn hộ gia đình bà Nhiên hiện đang tiến hành tháo các công trình vi phạm. Tuy nhiên, xét thấy tình hình thực tế việc tháo dỡ gặp nhiều khó khăn về việc thuê lao động nên phía gia đình đã xin gia hạn thời gian tháo dỡ. UBND xã yêu cầu đến hết ngày 18/12 chủ cơ sở phải hoàn trả hiện trạng, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Bên cạnh đó, để quản lý hiệu quả diện tích đất trên, UBND xã đã làm văn bản báo cáo và đề nghị UBND huyện An Dương hướng dẫn chủ sử dụng đất lập hồ sơ, tổ chức ký hợp đồng xác định mục đích sử dụng” - ông Ngô Văn Thống khẳng định.

Theo ghi nhận của PV, hiện công tác khắc phục công trình vi phạm vẫn đang được ông Bùi Cát Vận tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm trên đất, tháo dỡ mái thép, các lan can cầu… Các hạng mục tạm được tháo dỡ gần hết.

Hải Phòng: Tuyến phố trung tâm được thay áo mới

Hải Phòng: Tuyến phố trung tâm được thay áo mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc tăng tốc triển khai nhà ở xã hội, phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025

Vĩnh Phúc tăng tốc triển khai nhà ở xã hội, phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2025

06 Jun, 02:29 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng và hoàn thành các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Mục tiêu đến hết năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thành hơn 800 căn hộ, vượt 60% so với chỉ tiêu được giao.

Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng

Cần đúng lộ trình, rõ đối tượng

06 Jun, 05:07 AM

Kinhtedothi - Việc bỏ giấy phép xây dựng (GPXD) với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc bỏ một thủ tục cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh hiểu sai bản chất.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quy hoạch

04 Jun, 06:13 AM

Kinhtedothi - Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, nhiều đại biểu Quốc hội lưu ý tới việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho các địa phương trong quản lý, thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án ưu tiên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ