Bước vào cao điểm chống hạn vụ Xuân
Kinhtedothi - Hà Nội và 5 tỉnh thành khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ chuẩn bị bước vào đợt lấy nước thứ hai phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2026. Đây là đợt chống hạn quan trọng, quyết định kết quả sản xuất vụ Xuân năm nay.
Công tác lấy nước thuận lợi
Đợt 1 lấy nước vụ Xuân 2026 đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, tổng thời gian 5 ngày, từ 0 giờ ngày 16/1 đến 24 giờ ngày 20/1/2026. Để bảo đảm dâng mực nước cho hạ du, các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã tăng cường phát điện từ ngày 13/1 (trước ngày lấy nước đầu tiên 2,5 ngày).
Nhìn chung, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội trong đợt 1 lấy nước cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tất cả các ngày. Nhờ đó, hầu hết công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và các trạm bơm dã chiến đều đủ điều kiện để vận hành lấy nước.
Lấy nước, làm đất, đổ ải, gieo cấy lúa Xuân tại xã Sóc Sơn (TP Hà Nội).
Theo Cục Quản lý và xây dựng công trình thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tổng diện tích canh tác lúa Xuân 2026 phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện của 6 tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội) vào khoảng 479.046ha. Kết thúc đợt 1, diện tích có nước đạt hơn 260.000ha, bằng hơn 54% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.
So sánh với các năm trước đây, diện tích có nước của cả khu vực cao hơn 10 - 20%. Kết quả trên có được nhờ một số công trình thủy lợi đã được đầu tư, đưa vào vận hành khai thác trong vụ Xuân năm nay, giúp các tỉnh, TP chủ động lấy nước sớm khi điều kiện nguồn nước cho phép.
Sau đợt lấy nước đầu tiên, Hà Nội và các tỉnh, TP vẫn tiếp tục vận hành công trình thủy lợi lấy nước bằng các trạm bơm dã chiến, lợi dụng thủy triều… Nhờ đó, diện tích đủ nước để làm đất tại các địa phương tăng thêm bình quân 10 - 15% (đạt khoảng 60 - 65%, đạt kế hoạch dự kiến).
Tranh thủ tối đa nguồn nước
Dự kiến, đợt 2 lấy nước vụ Xuân sẽ thực hiện theo kế hoạch, bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/1 đến 24 giờ ngày 4/2/2026 (tổng cộng 7 ngày). Dù vậy, từ hai ngày qua, các nhà máy thủy điện đã vận hành tối đa công suất phát điện để các công trình thủy lợi có điều kiện thuận lợi để lấy nước.
Để đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Nguyễn Hồng Khanh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ tiếp tục tổ chức vận hành công trình thủy lợi đưa nước lên ruộng trong thời gian trước đợt 2 nếu điều kiện nguồn nước cho phép.
Vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên đồng ruộng. Đồng thời, tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho những diện tích sản xuất vụ Xuân đã được cấp đủ nước.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, Sở đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp thuỷ lợi, theo dõi sát diễn biến nguồn nước để tổ chức vận hành tối đa hệ thống trạm bơm, đẩy nhanh tiến độ lấy nước theo kế hoạch.
Đối với các diện tích đủ nước, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các xã, phường khẩn trương vận động bà con nông dân xuống đồng làm đất, đổ ải, phấn đấu gieo cấy phần lớn diện tích ngay sau đợt 2 lấy nước đến trước Tết nguyên đán, hạn chế gieo cấy sau Tết vì phải giữ nước trên ruộng dài ngày.
Trích dẫn
“Các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ cần tập trung phương tiện lấy nước để hoàn thành kế hoạch trong đợt 2. Trong đó, ưu tiên cấp nước cho vùng khó khăn về nguồn nước. Tùy thuộc vào tiến độ lấy nước, đợt 2 có thể điều chỉnh linh hoạt để bảo đảm tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thuỷ điện…”
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và xây dựng công trình thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Hà Nội và 5 tỉnh thành Bắc Bộ phấn đấu hoàn thành lấy nước sản xuất vụ Xuân trước Tết Bính Ngọ
Kinhtedothi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện gửi Hà Nội và 5 tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc tổ chức lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2026.
Hà Nội: dồn sức chống hạn vụ Xuân
Kinhtedothi - Đợt 1 lấy nước vụ Xuân dự kiến kết thúc vào 24 giờ ngày 20/1/2026. Hiện, các doanh nghiệp thuỷ lợi của Hà Nội đang tranh thủ mực nước cao sau thời gian xả tăng cường của các hồ chứa thuỷ điện để lấy nước, tích trữ, phục vụ sản xuất cho bà con nông dân.

Ưu tiên cấp nước sản xuất vụ Xuân cho vùng khô hạn
Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 16/1, các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) bước vào đợt 1 lấy nước sản xuất vụ Xuân 2026. Đây là đợt chống hạn hết sức quan trọng đối với các địa phương.






