Bưởi da xanh phục vụ thị trường Tết tăng giá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá bưởi hiện trên 50.000 đồng/kg, dự kiến vào thời điểm cận tết gia còn tăng hơn 20% so với hiện tại.

Hiện nay, nhiều loại trái cây vùng ĐBSCL bắt đầu cho thu hoạch phục vụ thị trường Tết. Trong đó, trái bưởi da xanh rất trúng mùa, trúng giá.

Ở thời điểm này, các nhà vườn trồng bưởi da xanh ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre  bắt đầu cho thu hoạch bưởi bán cho người dân về chưng Tết. Giá bưởi hiện trên 50.000 đồng/kg, dự kiến vào thời điểm cận tết gia  còn tăng hơn 20% so với hiện tại.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
So với các loại trái cây khác thì bưởi da xanh tiêu thụ rất mạnh, do thương lái đến tận vườn để thu mua. Với mức giá này, một ha bưởi da xanh nhà vườn thu lãi hơn 400 triệu đồng/năm.

Tỉnh Tiền Giang và Bến Tre hiện có hơn 8.000 ha bưởi da xanh; trong đó tỉnh Tiền Giang có khoảng 5.000 ha, trồng tập trung ở khu vực ven sông Tiền, sông Cổ Chiên.  Nhà vườn cho biết, nhiều năm liền khi xuân về, tết đến  bưởi da xanh trúng mùa, trúng giá.

Ông Nguyễn Văn Quyết, nhà vườn xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nói: Giá bưởi hiện nay khoảng 50.000 đồng, so năm ngoái thì năm nay tăng 30%. Ở thời điểm bây giờ giá 50.000 – 52.000 đồng/kg. Vườn của tôi neo chờ bán tết đợi giá cao khoảng 2 tấn./.