Buổi gặp gỡ đầu năm học đầy xúc động tại lớp học dành cho trẻ khuyết tật ở phường Hoàng Mai
Kinhtedothi - Sáng 5/9, phường Hoàng Mai đã có 10 đoàn công tác tham dự lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến việc chính quyền vẫn dành sự quan tâm đến lớp học linh hoạt gồm 17 em khuyết tật.
Được biết, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang dẫn đầu Đoàn công tác đến lớp học nhỏ nằm sâu trong con ngõ, nơi không có cờ hoa rực rỡ, không có sân trường rộng lớn, nhưng lại có những ánh mắt ngây thơ và trái tim đầy nghị lực.
Năm 1994, cô giáo Nguyễn Thị Côi đang là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thời điểm ấy, lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ kêu gọi giáo viên dạy học cho trẻ em nghèo, cơ nhỡ và cô giáo Nguyễn Thị Côi đã xung phong tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại, cô giáo Nguyễn Thị Côi đã miệt mài trở thành “cô giáo 0 đồng” được 30 năm.
Khó nói hết nỗi vất vả của chừng ấy năm gắn bó với lớp học tình thương, có quá nhiều kỷ niệm khiến bà Nguyễn Thị Côi không thể nào quên. Trong quá trình dạy học có học sinh có khi đang học thì bệnh tình tái phát, đột nhiên ngất xỉu, động kinh, la hét.
Lãnh đạo phường Hoàng Mai thăm lớp học linh hoạt. Ảnh MA
Những lúc đó, bà Nguyễn Thị Côi thành một bác sĩ, xem xét biểu hiện của bệnh rồi mua thuốc, xoa bóp, bấm huyệt cho các em tỉnh lại. Niềm vui tuổi già là được hằng ngày đến lớp, cầm phấn đứng trên bục giảng dạy đọc, dạy viết cho các em khiếm khuyết, chậm phát triển. Bà Nguyễn Thị Côi đã được vinh danh Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2019, trước khi chính thức nghỉ dạy 5 năm.
Suốt 3 thập kỷ qua, bà Nguyễn Thị Côi không đơn độc, chính quyền, nhân dân luôn đứng bên lớp học. Việc lãnh đạo phường Hoàng Mai đến lớp học đặc biệt này trong ngày khai giảng năm học mới là lời khẳng định: mọi học sinh đều xứng đáng được quan tâm, dù các em không thể tham dự lễ khai giảng như bao bạn bè cùng trang lứa.
Năm nay, lớp học đặc biệt này hiện có 17 học sinh, ở đủ các độ tuổi khác nhau. Có em mới 7 tuổi, cũng có em đã 34 tuổi nhưng nhận thức chỉ như học sinh tiểu học. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh khó khăn, là trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, sống trong những gia đình không đủ điều kiện để tiếp cận với các cơ sở giáo dục chuyên biệt.
Với họ, lớp học của cô giáo Lê Thị Thoa, (người thay bà Côi đứng lớp) không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi được yêu thương, được lắng nghe và được sống đúng với tuổi thơ của mình.
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Mai Nguyễn Mai Anh chia sẻ: “Dù phường Hoàng Mai có nhiều cơ sở giáo dục, Thường trực Đảng ủy phường đã thành lập 10 đoàn công tác, chia nhau đi dự khai giảng, lớp học của cô Thoa là địa chỉ chúng tôi không thể không đến. Đây là biểu tượng của lòng nhân ái, của giáo dục không biên giới, và là địa chỉ nhân văn cần được lan tỏa.”
Có thể nhiều học sinh lớp học linh hoạt sẽ không hiểu hết ý nghĩa những lời phát biểu của người lớn nhưng ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thiện của các cô, các bác đến thăm lớp học sẽ chạm vào cảm xúc các con.
Buổi gặp gỡ này không chỉ là dịp để chính quyền địa phương ghi nhận những đóng góp thầm lặng của bà giáo già Nguyễn Thị Côi, mà còn là lời cam kết đồng hành, hỗ trợ để lớp học tiếp tục duy trì và phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Huy hiệu Đảng tại phường Hoàng Mai
Kinhtedothi - Sáng ngày 28/8, tại hội trường UBND phường Hoàng Mai (Hà Nội), Đảng ủy phường đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tới dự và phát biểu.

Hơn 150 vận động viên phường Hoàng Mai tranh tài giải kéo co và bóng bàn
Kinhtedothi- Sáng 23/8, tại trường THCS Hoàng Mai, UBND phường Hoàng Mai đã long trọng tổ chức lễ khai mạc vòng Chung kết giải kéo co và bóng bàn khối quần chúng nhân dân. Hàng trăm VĐV, khán giả đã có mặt để cỗ vũ cho hoạt động thể thao này.

Phường Hoàng Mai và doanh nghiệp chung tay xây dựng cộng đồng số
Kinhtedothi- Ngày 8/8, UBND phường Hoàng Mai phát động thi đua phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai Chiến dịch "45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp” trên địa bàn phường.






