Bứt phá trong xây dựng Thủ đô hiện đại, bản sắc, Nhân dân hạnh phúc
Kinhtedothi - Hôm nay, ngày 22/10, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với phường Tây Hồ, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Để hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, hạnh phúc và phát triển bứt phá trong Kỷ nguyên mới”.
Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội và góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Khẳng định vai trò tiên phong, bứt phá
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa quan trọng, với quyết tâm tiên phong, đột phá trong Kỷ nguyên mới, xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với chủ đề “Phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tiên phong đột phá trong Kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, và phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP diễn ra thành công tốt đẹp, khởi nguồn cho chặng đường phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới với những mục tiêu, chỉ tiêu cao, để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, bản sắc, sáng tạo và Nhân dân hạnh phúc. Như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã nhấn mạnh: “Trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, hành động quyết liệt...”.

Đại hội đã thông qua những mục tiêu, quan điểm phát triển cho giai đoạn trước mắt và cả tương lai xa. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, khoa học hàng đầu cả nước; đến năm 2045, là TP kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD. Cùng với đó, 43 chỉ tiêu cụ thể tập trung về kinh tế, xã hội, đô thị - môi trường, xây dựng Đảng… cũng đã được xác định, như phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 40%; tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%; vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 5 triệu tỷ đồng;... Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10...
Trích dẫn
Tọa đàm được live stream trên Fanpage và Kênh Youtube của Báo điện tử Kinh tế & Đô thị, Chuyên trang Pháp luật và Xã hội, kết nối đến 126 điểm cầu các xã, phường của TP Hà Nội và đưa tin trên tất cả các ấn phẩm thuộc hệ sinh thái Báo Kinh tế & Đô thị.
Đồng thời, Đảng bộ TP cũng xác định rõ 3 khâu đột phá về thể chế, nhân lực chất lượng cao, hạ tầng hiện đại - thông minh. Như các chuyên gia đã nhận định, các đột phá mà Đảng bộ TP đã đề ra có mối quan hệ hữu cơ, hỗ trợ lẫn nhau. Thể chế là nền tảng, nhân lực là động lực, hạ tầng là điều kiện, 3 đột phá này tạo thành “tam giác phát triển” giúp Hà Nội bứt phá trong giai đoạn mới. Bởi khi thể chế được hoàn thiện, Hà Nội sẽ có không gian và công cụ để huy động nguồn lực xã hội. Khi nhân lực chất lượng cao được phát huy, mọi chính sách và nguồn lực mới được triển khai hiệu quả. Khi hạ tầng hiện đại, kết nối đồng bộ, sức lan tỏa phát triển sẽ vượt qua phạm vi hành chính, vươn tầm vùng và quốc gia. Cùng với đó, 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 sẽ góp phần hiện thực các mục tiêu, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng Thủ đô “văn hiến, văn minh, hiện đại, kết nối toàn cầu, thanh bình, thịnh vượng, Nhân dân hạnh phúc”, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
Đổi mới trong tư duy và hành động
Điểm nổi bật tại Đại hội lần này là với tinh thần đổi mới tư duy, cách làm, tăng tính khả thi và hiệu quả trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết, ngay tại Đại hội, Thành ủy đã trình dự thảo chương trình hành động. Đây là một điểm mới, khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ TP nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay sau khi được Đại hội thông qua.
Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Hà Nội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm phụ lục hành động chi tiết để triển khai đồng bộ. Trong đó, đổi mới mô hình quản trị, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ; hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô (sửa đổi); phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm. TP huy động tối đa các nguồn lực văn hóa, con người, đất đai, tài chính, công nghệ và tài nguyên số cho phát triển. Xác lập mô hình phát triển mới, lấy công nghiệp công nghệ cao, kinh tế tri thức, kinh tế xanh và tuần hoàn làm trụ cột; phát triển kinh tế tư nhân thành lực lượng chủ đạo; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Hà Nội phấn đấu trở thành đô thị hội tụ và lan tỏa, nơi “quá khứ – hiện tại – tương lai đan xen”, dựa trên 3 cực sáng tạo: Di sản – Tri thức – Công nghệ. Thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, lấy người dân, DN làm trung tâm…
Ban hành kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là 3 phụ lục gồm: Phụ lục 1 với 9 nhóm, 62 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phụ lục 2 với 9 nhóm, 122 nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phụ lục 3 với 4 nhóm, 18 dự án, nhóm dự án, công trình trọng điểm ưu tiên giai đoạn 2026 - 2030.
Như lãnh đạo TP đã chỉ rõ, toàn Đảng bộ TP Hà Nội quán triệt phương châm hành động mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Đây không chỉ là lời cam kết mà còn là hiệu lệnh hành động của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 -2030, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong đổi mới, sáng tạo.
Từ thành công của Đại hội, Hà Nội bước vào nhiệm kỳ mới, với khí thế, quyết tâm cao và những kỳ vọng mới. Hơn hết, những thành quả và quan trọng cùng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu rút ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính là cột mốc quan trọng để Hà Nội hiện thực những mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn cho giai đoạn tiếp theo và tầm nhìn xa hơn nữa.
Trích dẫn
Tọa đàm trực tiếp và trực tuyến “Để hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, hạnh phúc và phát triển bứt phá trong Kỷ nguyên mới” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP. Tọa đàm sẽ cùng trao đổi, khẳng định những kết quả nổi bật từ Đại hội; thế và lực của Thủ đô trước một giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, làm rõ những mục tiêu, định hướng, giải pháp đột phá đã được Đại hội thông qua. Từ đó, đề xuất thêm các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, các giải pháp để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP đi vào cuộc sống.

Phát động cuộc thi trực tuyến và tọa đàm về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2025
Kinhtedothi -Ngày 2/10/2025, tại trụ sở Báo Kinh tế và Đô thị (21 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025” và Tọa đàm “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Bài toán đầu tư bền vững cho doanh nghiệp”.

Tọa đàm trực tuyến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: bài toán đầu tư bền vững cho doanh nghiệp
Kinhtedothi - "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: bài toán đầu tư bền vững cho doanh nghiệp” và phát động “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025” là chủ đề tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Báo Kinh tế & Đô thị diễn ra vào chiều 2/10/2025.

Tọa đàm "Đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong kỷ nguyên số": cầu nối giữa chính sách và thực tiễn
Kinhtedothi - Sáng nay (25/9), tại Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Tọa đàm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong kỷ nguyên số”. Sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn quan trọng, tháo gỡ những vướng mắc về thanh toán số, hóa đơn điện tử và tiếp cận vốn cho hàng trăm hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn Hà Nội.