BXH ATP: Nadal soán ngôi số 3 của Wawrinka, Hoàng Nam thiết lập cột mốc thứ hạng mới

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Roland Garros 2017 đang bước vào những trận đấu tại vòng 4, do vậy cả Liên đoàn quần vợt nam (ATP) và nữ (WTA) sẽ đợi khi kết thúc giải mới xếp hạng cho các tay vợt (ngày 12/6).

 Nadal soán ngôi số 3 của Wawrinka

Ở top 5 đơn nam, vị trí của Federer không bị ảnh hưởng. Nadal tạm thời soán ngôi số 3 của Stan Wawrinka. "Bò tót" chỉ phải bảo vệ 90 điểm thành tích lọt vào vòng 3 năm ngoái nên nếu trừ luôn anh sẽ còn 5.285, năm nay anh đã lọt tới tứ kết sẽ có thêm 360 và có 5.645 điểm. Tương tự sau khi cộng trừ số điểm năm ngoái với thành tích năm nay, Wawrinka đang có 5.155 điểm tạm thời xuống thứ 4. Ở phía trên Djokovic và Murray vẫn giữ nguyên thứ hạng.

Ở Top 4 đơn nữ cũng có sự thay đổi lớn với kết quả hiện tại ở Roland Garros. Angelique Kerber vẫn giữ được ngôi số 1 thế giới dù bị loại ngay ở vòng 1, bởi năm ngoái cô cũng chỉ đi tới vòng 3. Serena sẽ bị trừ 1.300 điểm, vị trí thứ 3 và 4 của Karolina Pliskova, Simona Halep cũng không bị ảnh hưởng. Thay đổi duy nhất đến ở ngôi số 5 khi đương kim vô địch Garbiñe Muguruza thua ở vòng 4 Roland Garros tụt khỏi top 10, dĩ nhiên Elina Svitolina sẽ lên số 5.

Quần vợt Việt Nam tự hào với thứ hạng mới của Tay vợt xuất sắc nhất Việt Nam - Lý Hoàng Nam khi nhận thêm 6 điểm thưởng nhờ lọt vào tới bán kết đơn nam F2 Singapore diễn ra cách đây 2 tuần. Với tổng 55 điểm, Hoàng Nam tăng khoảng 31 bậc đứng hạng 570 thế giới, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp. Trước đó vị trí tốt nhất của tay vợt 20 tuổi Việt Nam là 586 thế giới (8/5/2017).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần