C45 phá đường dây làm bằng giả "khủng", quy mô toàn quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 Bộ Cộng an) cho biết đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong một đường dây bằng giả tại các tỉnh phía Nam.

Hàng chục trinh sát của C45 phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng ở nhiều địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bến Tre vào sáng cùng ngày.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Tấn Cường (sinh năm 1986, quê Bình Định, ngụ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), Lữ Minh Trí (sinh năm 1983, quê Quảng Ngãi, ngụ quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh), Lữ Minh Tâm (sinh năm 1990, em ruột của Trí), Lê Minh Tuấn (sinh năm 1992, quê Bình Định, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Tư Dũng (sinh năm 1961, quê Tiền Giang, ngụ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), Hồ Thị Thanh Vy (sinh năm 1987, ngụ Bến Tre), Lưu Thành Tâm (sinh năm 1962, quê Vĩnh Long, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), Vũ Phong Lưu (sinh năm 1995, chú của Tâm), Tạ Xuân Thủy (sinh năm 1990, ngụ quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1984, quê Hà Tĩnh, ngụ Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trong đó đối tượng Lê Tấn Cường được xác định vai trò chủ mưu.

Rao bán bằng công khai trên mạng internet

Vào đầu năm 2015, các trinh sát của C45 phát hiện nhiều trang web có tên miền là lambangcapnhanh…,loantin…,lambangdaihoc…, có nội dung quảng cáo công khai dịch vụ làm bằng cấp, chứng chỉ.
C45 phá đường dây làm bằng giả "khủng", quy mô toàn quốc - Ảnh 1

 
 
Cụ thể, các nội dung các tin rao thường là: Cung cấp chứng chỉ Bộ Giáo dục do các trường Đại học từ Bắc vào Nam có uy tín giá 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/cái; bằng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông các loại giá 5 triệu - 7 triệu đồng/cái; Toeic IIG quốc tế cấp giá 5 triệu - 7 triệu đồng/cái; chứng chỉ anh văn châu Âu A2, B1, B2, C1, C2 giá 5 triệu - 7 triệu đồng/cái. Ai làm số lượng nhiều sẽ có giá ưu đãi,…

Đánh giá đây là một đường dây làm bằng giả quy mô cực lớn, “cung cấp” toàn quốc, Phòng 4 C45 đã báo cáo lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để xác lập chuyên án đấu tranh vào tháng 2/2016. Qua điều tra, theo dõi, trinh sát nhận thấy các đối tượng này rao bán bằng cấp công khai, nhưng các thủ đoạn tiếp nhận thông tin; giao nhận tiền, bằng thì rất tinh vi, bí mật. Khách hàng có nhu cầu liên hệ với số điện thoại đăng trên trang web, rồi gửi thông tin cho các đối tượng qua hòm thư điện tử. Sau đó các đối tượng này sẽ giao “hàng” tại các địa điểm bất kỳ trên đường phố. Đối với khách hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì các đối tượng giao bằng mới nhận tiền. Các khách hàng ở các tỉnh thành khác thì chuyển tiền qua tài khoản rồi các đối tượng này chuyển bằng qua đường bưu điện.

Sau quá trình dài theo dõi, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, ban chuyên án quyết định cất lưới. Vào sáng 13/4, hàng chục trinh sát của C45 phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bến Tre đồng loạt ập vào 8 địa điểm. Tại khu vực chung cư C6 – Khu Công nghệ cao, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, công an bắt giữ Lữ Minh Trí, Lê Minh Tuấn, Lữ Minh Tâm. Khám xét nơi này, Công an thu giữ hàng chục máy in màu, máy scan, laptop, hàng trăm bằng thành phẩm và hàng nghìn phôi bằng, con dấu,…

Làm giả tất cả các loại bằng cấp

Công an xác định Lê Tấn Cường là kẻ cầm đầu đường dây. Bước đầu, Cường khai nhận mình là người trực tiếp đặt mua các phôi bằng từ trung quốc, sau đó giao cho các đối tượng sản xuất. Cường cũng trực tiếp nhận đặt hàng từ các đối tượng môi giới, rồi chuyển thông tin cho nhóm sản xuất, có “trụ sở” ở chung cư C6 – Khu Công nghệ cao, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đối tượng tại cơ quan điều tra
Đối tượng tại cơ quan điều tra
Tốt nghiệp khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Cường là người có chuyên môn rất tốt về công nghệ thông tin. Bằng công việc kinh doanh bằng cấp giả, đến nay Cường cũng mua cho mình được một căn nhà, mua xe hơi.

Cường thuê Lữ Minh Trí, Lê Minh Tuấn , Lữ Minh Tâm, Trần Tư Dũng là công việc sản xuất. Trung bình mỗi ngày đường dây này sản xuất 20 bằng cấp, chứng chỉ; thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng/tháng. Các đối tượng còn lại được xác định đóng vai trò môi giới.

Đại úy Lường Tiến Quân, Phó Trưởng Phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết, đường dây này làm giả mọi loại bằng cấp mà khách hàng có nhu cầu, chỉ cần khách hàng gửi thông tin và mẫu bằng. Số lượng khách hàng đặt hàng cũng rất lớn, lên tới hàng chục lượt đặt hàng/ngày. Không chỉ làm bằng, các đối tượng còn “bao” luôn làm công chứng những bằng cấp giả cho khách hàng. 

Theo Đại úy Lường Tiến Quân, bằng giả của đường dây này giống 99% bằng thật, không thể phân biệt bằng mắt thường. Muốn phân biệt phải xác minh bằng hồ sơ gốc và giám định của Bộ Công an. Qua kiểm tra, Công an phát hiện có các bằng dược sĩ được làm giả. 

Hiện vụ việc đang được C45 mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan. Đồng thời công an cũng tiếp tục xác minh, truy tìm “nơi đến” của những chiếc bằng giả này.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần