Cả gia đình mang tiền tỷ đi casino “sát phạt”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bốn thành viên trong gia đình giấu gần 1 tỷ đồng sang Campuchia đánh bạc. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh, các đối tượng này bị phát hiện bắt giữ.

Trưa 4/1, Công an huyện Trảng Bàng phối hợp cùng Chi cục Hải quan, đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, cùng Công an huyện Bến Cầu bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, thu giữ 36.000 USD, 106 triệu đồng, 4 điện thoại di động và các giấy tờ liên quan.

 
Các đối tượng Bảo, Bình và Bích, cùng tang vật bị thu giữ
Các đối tượng Bảo, Bình và Bích, cùng tang vật bị thu giữ
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, vào sáng 4/1, bà Đặng Thị Ngọc Bích (49 tuổi) là mẹ của Trương Phong Bảo (28 tuổi) điều khiển xe mô tô chở Trương Ngọc Thư Kỳ (em gái Bảo, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu) đến điểm hẹn rước Bảo sang Campuchia. Trên đường đi, bà Bích đến rước Đặng Thái Bình (cha dượng của Bảo) ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Lúc này, bà Bích bảo ông Bình chạy xe. Chạy được một đoạn, Bảo lấy tiền đưa cho 3 người còn lại giữ hộ. Mỗi người 12.000 USD, còn Bảo giữ 95 triệu đồng. Thỏa thuận, khi qua đến Casino bên Campuchia thì giao tiền lại cho Bảo.

Các đối tượng cất tiền vào trong người, khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia không khai báo Hải Quan nên bị phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Trảng Bàng tạm giữ người và tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.