Cà Mau: cảnh báo, đối phó ngập lụt do triều cường
Kinhtedothi – Ngay trong những ngày tới, Cà Mau sẽ xuất hiện các đợt triều cường dâng cao có thể vượt mức báo động III gây ngập lụt, do đó chính quyền địa phương và người dân đang chủ động phòng, chống đối phó.
Vượt báo động 3
Ngày 8/10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy Văn tỉnh Cà Mau cho biết, sáng 8/10 mực nước trên các sông, rạch ven biển Đông của tỉnh đang lên dần. Trong nội đồng và ven biển Tây lên chậm, đỉnh triều cường cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức báo động 1, riêng 2 trạm thủy văn Gành Hào (221 cm) và Cà Mau (83 cm) đang ở mức báo động 3. Cảnh báo, trong những ngày tới, mực nước trên các sông, rạch trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên dần đến ngày 10, 11/10/2025, cao nhất có thể vượt báo động 3 khoảng từ 15 -25 cm, sau đó sẽ biến đổi chậm và xuống dần.

Đoạn nối đường rạch Ông Bổn với đường Lò Rèn (phường Vĩnh Trạch) thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn và triều cường. Đây là tuyến đường người dân thường chở nông sản tự sản xuất bằng xe máy từ phường Hiệp Thành tới các phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch. Ảnh Hoàng Nam
Trước đó, cơ quan chức năng của tỉnh đã cảnh báo vùng ven biển phía Đông tỉnh sẽ xảy ra hai đợt triều cường cao. Kỳ triều cường từ ngày 8 - 12/10 có cường độ mạnh, mực nước cao nhất tại trạm Gành Hào có thể vượt báo động III khoảng 20 cm; biên độ triều lớn từ 3,5 - 4,1 m. Vận tốc dòng chảy lớn và khả năng trùng với đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở những vùng trũng, thấp, một số tuyến đường có độ cao thấp và sạt lở đất ở ven sông, cửa biển. Dự kiến, đỉnh triều sẽ xuất hiện vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 10/10/2025 (ngày 19/8 âm lịch) với mực nước 240 cm.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau cũng dự báo trong tháng 10/2025, có khoảng 2 - 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, hoàn lưu các cơn bão, áp thấp nhiệt đới này có thể gây gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu, thuyền và hoạt động khác trên biển...
Chính quyền và người dân cùng chủ động
Em Nguyễn Tuyết Nhi, sinh viên Đại học Bạc Liêu cho biết, những ngày triều cường tháng 9/2025 nước dâng cao ngập một số tuyến đường ở phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch nên việc đi lại rất khó khăn, nhất là lúc học sinh đi học. Vì vậy, đợt này vượt báo động 3 sẽ càng khó khăn hơn.

Nhà ông Nguyễn Văn Giữ bị ngập lụt tháng 9/2025. Ảnh Hoàng Nam
Ông Nguyễn Văn Giữ (50 tuổi, trú tại phường Vĩnh Trạch) cho biết: "Nhà nằm cách bờ kênh rạch Ông Bổn 50 m, nên khi triều cường dâng cao, nước lên nhanh tràn qua đường ngập nhà. Năm ngoái, gia đình đã nâng nền nhà nên một phần chủ động đối phó. Tuy nhiên, tháng 9/2025 triều cường đã dâng cao, vẫn còn ngập. Vì vậy, nếu triều cường sắp tới lên như tháng trước thì chắc chắn nhà tôi vẫn ngập, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt. Nên chỉ còn cách xoay sở để sửa chữa nâng nền nhà lần nữa”.
Để hạn chế ngập khu vực nội ô phường Bạc Liêu và Vĩnh Trạch, ngành chức năng đã cho xây dựng trạm bơm thoát nước. Đồng thời, khơi thông các cống, rãnh thoát nước, cải tạo các đầu cống dọc tuyến sông Bạc Liêu – Cà Mau.

Quốc lộ 1A đoạn qua phường Giá Rai luôn ngập lụt mỗi khi triều cường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh Hoàng Nam
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về triều cường, gió mạnh, sóng lớn trên biển, kịp thời thông báo để người dân biết, phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp. Đồng thời, tiếp tục vận động người dân tích cực khơi thông cống, rãnh thoát nước, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường ngay sau khi triều cường rút.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra toàn bộ hệ thống cống, đập, trạm bơm, qua đó phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý, hiệu quả để tiêu thoát nước, ngăn triều cường, bảo vệ sản xuất và tăng cường hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, chống tràn. Có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản nuôi, thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan chủ động phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến đường chưa được nâng cấp, còn bị ngập khi xảy ra triều cường; rà soát các vị trí, đoạn đường hư hỏng, có khả năng bị ngập, chủ động có giải pháp phòng ngừa, hướng dẫn, cảnh báo để người tham gia giao thông biết, tránh xảy ra tai nạn, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra vào cửa biển, kiên quyết không cho ra biển hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định, nhất là các phương tiện không đảm bảo trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc.
Đồng thời, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với thuyền trưởng các phương tiện trên biển và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Trước đó, vào tháng 9/2025, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với triều cường đã khiến nước dâng cao, gây ngập nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Cà Mau. Triều cường dâng cao và kéo dài nhiều ngày đã khiến cho việc lưu thông và cuộc sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn, triều cường dâng cao gây ngập nhiều nơi ở Cà Mau
Kinhtedothi – Những ngày qua, mưa lớn kết hợp triều cường đã làm mực nước dâng cao, gây ngập tại nhiều phường ở Cà Mau. Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, UBND tỉnh đã có chỉ đạo nóng.

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 22 căn nhà ở Cà Mau
Kinhtedothi – Ngày 28/7, cơn lốc xoáy kèm mưa dông bất ngờ đã làm sập và hư hỏng nhiều căn nhà của người dân ở xã Ninh Thạnh Lợi (Cà Mau). Ngay sau đó, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo chính quyền xã nhanh chóng khắc phục, giúp dân ổn định cuộc sống.

Sạt lở sông ngòi bất thường ở Cà Mau
Kinhtedothi – Thời gian gần đây, nhiều xã, phường của tỉnh Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhân dân. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này và mục tiêu bảo vệ tính mạng người dân được ưu tiên hàng đầu