Cà Mau chỉ đạo khẩn vụ người đàn ông bị hành hung trên biển

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 3 nghi can và 2 nạn nhân cùng là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu BT 97993-TS.

Đối tượng Hùng trong clip đang hành hung bạn thuyền
Đối tượng Hùng trong clip đang hành hung bạn thuyền

UBND tỉnh Cà Mau vừa ký văn bản hỏa tốc số 7840/UBND-KGVX thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với vụ việc người đàn ông bị hành hung trên biển. Theo đó, Công an tỉnh Cà Mau cùng UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan chức năng phải nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, chậm nhất đến ngày 21/11/2022.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Cà Mau.
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời trưa 17/11, vào ngày 28 và 30/5/2022, có 2 nạn nhân trong vụ việc là Trương Văn Trung (sinh 1975, ngụ ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) và Lê Văn Bình (sinh 1992, ngụ An Biên, tỉnh Kiên Giang) đã đến công an thị trấn Sông Đốc để trình báo về việc bị 3 đối tượng khác cùng là thuyền viên đi trên phương tiện BT:97993-TS đánh gây thương tích.

Theo lời khai, ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Nguyễn Văn Hùng đánh gây thương tích vào tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24/5, Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy 1 cái răng. Qua làm việc với công an, anh Bình và ông Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Nạn nhân đang kêu khóc xin tha. Ảnh cắt từ clip
Nạn nhân đang kêu khóc xin tha. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, trong vụ việc, cơ quan công an đã xác định 2 bị hại là Lê Văn Bình và Trương Văn Trung. Còn 3 đối tượng nghi can gây thương tích là Nguyễn Công Toàn (sinh 1988, trú khóm 3 thị trấn Sông Đốc, tên thường gọi là To, con ruột của bà Hà chủ phương tiện), và 2 thuyền viên Nguyễn Văn Hùng (sinh 1984, trú khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) cùng Nguyễn Văn Tỵ (sinh 1988 trú ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời).

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời thông tin thêm, phương tiện đánh bắt thủy sản BT:97993-TS trong vụ việc do bà Phạm Thị Hà (bà Năm Bô) làm chủ hiện còn đang hoạt động trên biển. Bình và Trung đang ở trên phương tiện khác và chưa vào đất liền. Hiện UBND huyện Trần Văn Thời đã nghị cơ quan chức năng yêu cầu bà Hà đưa phương tiện vào bờ để làm việc với các nghi can trên tàu cá.

Kể từ khi vụ việc được trình báo, công an huyện Trần Văn Thời đã 3 lần yêu cầu bà Hà phải đưa phương tiện vào bờ nhưng bà Hà chưa thực hiện. “Khi làm rõ vụ việc, nếu có dấu hiệu phạm tội thì tiếp nhận tin báo và khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật” - ông Trần Tấn Công khẳng định.

Như báo Kinh tế và Đô thị đưa tin, ngày 15/11, mạng xã hội đã xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh trên tàu biển có 1 người đàn ông mặt-môi bị sưng húp, mặc dù năn nỉ xin tha nhưng vẫn bị hành hạ bằng kìm bấm vào môi, ngón tay, hạ bộ. Vụ việc đã gây phẫn nộ và dư luận tâm đặc biệt quan tâm trong những ngày qua.