Cà Mau: Hơn 100ha rừng bị đổ ngã do bão số 1

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 1 những ngày qua, hơn 114 ha cây keo lai của nhiều công ty, hộ dân nhận khoán và hợp tác đầu tư quản lý trên địa bàn Cà Mau đã bị đổ, ngã. Trong đó nhiều mảng rừng bị thiệt hại nặng không có khả năng phục hồi.

Ngày 24/7, theo thống kê nhanh của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, trong những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 1, đã có trên 114 ha cây keo lai do công ty quản lý bị đổ, ngã. Đây là diện tích rừng thuộc quyền quản lý của công ty, hộ nhận khoán và hợp tác đầu tư.

Trong đó, mức độ thiệt hại từ 15% đến 20% là 28 ha; trên 20% đến 40% là 31 ha và trên 40% là 55,4 ha. Thiệt hại về rừng trồng từ năm 2020 trên 13 ha, năm 2021 là 63 ha, năm 2022 là 37 ha. Một số rừng đã bị thiệt hại nặng không có khả năng phục hồi.

Chưa kể, mực nước rừng hiện tại trên lâm phần dâng cao. Công ty cũng đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm chỉ đạo cho Kiểm lâm địa bàn khảo sát, tham mưu cho địa phương tháo úng xổ phèn.

Trước đó, ngày 23/7, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có buổi kiểm tra thực tế diện tích cây rừng bị đổ, ngã do ảnh hưởng của bão số 1 tại huyện U Minh. Tại đây, ông yêu cầu địa phương, công ty thống kê nhanh, chính xác, kịp thời diện tích cây rừng bị đổ, ngã, từ đó đề xuất phương án hỗ trợ cho những đối tượng bị thiệt hại.

Ông Sử cũng yêu cầu, việc thống kê phải thể hiện đầy đủ thông tin, chủ rừng, loại cây trồng, thời gian trồng, trữ lượng gỗ phải đúng với hướng dẫn theo Nghị định 02 của Chính phủ, mỗi hồ sơ kèm theo hình ảnh, vị trí cụ thể từng diện tích thiệt hại.

Đặc biệt, áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê, rà soát để rút ngắn thời gian. Vì nếu để chậm thì cây gỗ càng mất chất, bán giá thấp, sẽ gây thiệt hại thêm cho người dân và doanh nghiệp. Hiện tại địa phương, cây keo lai khi đủ tuổi thu hoạch có giá khoảng từ 160 – 200 triệu đồng/ha. Trồng cây keo lai đang là nguồn thu nhập chính giúp xóa đói giảm nghèo  của hàng ngàn người dân trên địa bàn Cà Mau nhiều năm qua.