Cà Mau: Hơn 26 năm tù cho nhóm đối tượng hành hạ ngư phủ trên biển

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cà Mau vừa đưa ra xét xử vụ án hành hạ ngư dân trên biển gây xôn xao dư luận, với mức án tuyên tổng cộng 26 năm 3 tháng tù cho các bị cáo.

Nhóm 5 đối tượng đã chỉ đạo, trực tiếp tham gia hành hạ ngư dân
Nhóm 5 đối tượng đã chỉ đạo, trực tiếp tham gia hành hạ ngư dân

Ngày 7/9, Tòa án Nhân dân huyện Trần Văn Thời (TAND) tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo: Nguyễn Công Toàn (SN 1986), Đoàn Văn Tạc (SN 1982), Nguyễn Văn Tị (SN 1989), Nguyễn Văn Của (SN 1991) và Sử Chí Tâm (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Cà Mau) bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện (VKSND) truy tố về hành vi “Hành hạ người khác” và “Cố ý gây thương tích.” Người bị hại là Trương Văn Trung (sinh 1975, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Các bị can được cơ quan chức năng đưa đến phiên tòa ngày 7/9
Các bị can được cơ quan chức năng đưa đến phiên tòa ngày 7/9

Lời khai “lạnh gáy”

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2022, Toàn, Tạc, Tị, Của, và Tâm thường xuyên dùng cuốc, xẻng, vỏ xe, roi đuôi cá đuối, kìm bấm,…đánh đập, bẻ gãy 4 cây răng và hành hạ 12 lần đối với anh Trung, gây thương tích với tỷ lệ 48%. Theo lời của các bị cáo trước HĐXX, lý do hành hạ ông Trung là trong quá trình đi biển, ông Trung đã không làm được việc, làm hư hỏng đồ đạc. Do nhiều lần như thế nên khiến họ tức giận và đánh đập ông Trung.

Người bị hại là Trương Văn Trung (sinh 1975, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).
Người bị hại là Trương Văn Trung (sinh 1975, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Cụ thể, bị cáo Toàn được xác định trực tiếp tham gia đánh ông Trung 8 lần; Tỵ tham gia đánh ông Trung 6 lần; Tạc tham gia đánh 4 lần; Của tham gia đánh 2 lần; Tâm tham gia đánh 1 lần. Trả lời HĐXX, các bị cáo đều cho rằng mình đánh, hành hạ ông Trung là vì Toàn chỉ đạo, yêu cầu.

Luật sư Hồ Nguyên Lễ (luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí cho ông Trung) đưa ra những lời khai của các bị cáo với Cơ quan CSĐT khiến người dự phiên tòa không khỏi “lạnh gáy” bởi sự tàn độc, mất nhân tính của các bị cáo.

Theo nội dung bút lục, các bị cáo đã hành hạ dã man ông Trung mặc cho nạn nhân năn nỉ xin tha. Ngoài ra, theo lời trình bày của các bị cáo thì trong thời gian trên biển, ông Trung còn bị Toàn, Tạc, Tỵ đánh nhiều lần nhưng không nhớ diễn biến từng vụ.

Các bị cáo bắt ông Trung nằm úp xuống để đánh, hoặc muốn đánh đập lúc nào cũng được, thậm chí bắt ăn cá sống. Dùng roi cá đuối, vỏ xe để đánh vào người; dùng ghế ngồi để phang vào lưng; dùng dao phay để chém vào tay, chân; dùng xẻng đánh vào đầu gối; dùng kìm bấm để bẻ răng; dùng chày đâm tiêu đánh anh Trung. Các vết thương khắp cơ thể ông Trung như vành tai, môi miệng, răng, đỉnh đầu, vai, tay, lưng, xương sườn, đầu gối, chân... là dấu hiệu của hành vi muốn tước đoạt tính mạng bị hại.

“Do đó, đề nghị HĐXX xem xét quyết định đúng tội danh và mức hình phạt tương xứng của các bị cáo" - luật sư Hồ Nguyên Lễ nói.

Bản án thích đáng

Đại diện VKSND huyện Trần Văn Thời cho rằng, hành vi của các bị cáo thể hiện bản chất hung hăng, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp quy định của pháp luật hành hạ anh Trung trong thời gian dài, làm anh Trung đau đớn đến tột cùng, không còn khả năng lao động.

Đặc biệt, các bị cáo còn dùng kìm bẻ nhiều cây răng của anh Trung thể hiện sự dã man của các bị cáo. “Nếu hành vi phạm tội của các bị cáo không có sự phát giác của chính quyền địa phương thì chắc chắn các bị cáo sẽ sống ung dung ngoài vòng pháp luật, rồi tiếp tục hành hạ đánh đập anh Trung” - đại diện VKSND nói.

Do đó, VKSND huyện đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Toàn, Tạc, Tị, Của mỗi bị cáo chịu mức hình phạt từ 5 năm 9 tháng – 7 năm 3 tháng tù giam; xủa phạt bị cáo Tâm chịu mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 9 tháng tù giam với 2 tội danh: Hành hạ người khác” và “Cố ý gây thương tích.”

5 bị cáo đang khai trước phiên tòa
5 bị cáo đang khai trước phiên tòa

Tại phiên tòa, HĐXX đã hỏi lần lượt các bị cáo về hành vi hành hạ ông Trung nhiều lần như thế thì các bị cáo có cảm giác hối hận hay không? Hầu hết các bị cáo đều cúi đầu nhận tội và trả lời rằng: "Thấy sai, thấy hối hận."

Khi được nói lời sau cùng, cả 5 bị cáo đều xin được giảm nhẹ hình phạt và hối hận về việc mình làm. Luật sư của bị hại cũng đề nghị 5 bị cáo bồi thường về dân sự cho ông Trung số tiền hơn 700 triệu đồng.

Sau nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khoẻ, tự do, danh dự người lệ thuộc mình một cách trái pháp luật. Các bị cáo có những hành vi đối xử tàn án, mất hết nhân tính như dùng đuôi cá đuối, cuốc, xẻng,…đánh vào người bị hại; dùng kìm bẻ răng và bắt ăn cá gây nên sự đau đớn về thể xác, đè nén, áp bức về tinh thần.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Công Toàn 6,6 năm tù; Đoàn Văn Tạc 5,9 năm tù; Nguyễn Văn Tị 5,9 năm tù; Nguyễn Văn Của 5,9 năm tù và Sử Chí Tâm 2,6 năm tù về tội “Hành hạ người khác” và “Cố ý gây thương tích.”

Nạn nhân trước giờ xử án
Nạn nhân trước giờ xử án
 

Như báo Kinh tế và Đô thị đưa tin, ngày 15/11/2022, mạng xã hội đã xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh trên tàu biển có 1 người đàn ông mặt - môi bị sưng húp, mặc dù năn nỉ xin tha nhưng vẫn bị hành hạ bằng kìm bấm vào môi, ngón tay, hạ bộ. Ngày 18/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, đến 23/11/2-22, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Hành hạ người khác.” Các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Công Toàn (sinh 1989, ngụ Bến Tre, con trai bà Hà, chủ tàu); Nguyễn Văn Tỵ (sinh 1988, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời); Đoàn Văn Hùng (sinh 1978, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).Nội dung ở đây