Kinhtedothi – Theo quy định, để được ra khơi mỗi phương tiện đi biển buộc phải có gắn thiết bị giám sát hành trình nhằm quản lý hải trình, nguồn gốc hải sản khai thác, chống IUU. Nhưng mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau lại phát hiện 1 phương tiện đã gắn đến 10 thiết bị này.
Chiều 16/3, thông tin từ Chi cục Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, Đội Thanh tra chuyên ngành thuỷ sản Sông Đốc vừa phát hiện một vụ việc vi phạm nghiêm trọng đến quy định gắn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá trong thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Theo đó, vào lúc 3 giờ ngày 15/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tại toạ độ 9010’N - 104023’E (thuộc vùng lộng, biển Cà Mau), Đội Thanh tra chuyên ngành thuỷ sản Sông Đốc phát hiện tàu cá CM-91772-TS do ông Trần Phước Nghiệm (sinh năm 1990, địa chỉ thường trú khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực trên biển có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện. Qua kiểm tra phát hiện trên tàu đang che giấu 10 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS).
Tang vật 10 thiết bị giám sát hành trình VMS được lưu giữ trên tàu cá CM-91772-TS bị lực lượng chức năng phát hiện.
Qua làm việc, ông Trần Phước Nghiệm thừa nhận trên tàu đang lưu giữ 7 thiết bị VMS vốn trước đó đã được lắp cho tàu cá tỉnh Cà Mau và 3 thiết bị vốn trước đó đã được lắp trên tàu cá tỉnh Kiên Giang.
Ngay sau đó, tàu cá CM-91772-TS được dẫn giải về đất liền để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng phối hợp tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tọa độ phát hiện 10 thiết bị giám sát hành trình đang hoạt động trên tàu nằm trong vùng lộng thuộc biển Cà Mau.
Được biết, theo báo cáo mới nhất, tính đến ngày 13/3/2023, trừ những tàu công vụ và ngưng hoạt động, tỉnh Cà Mau có 1.580/1.580 tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS, đạt tỷ lệ 100%. Mới đây nhất, ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh này đã có công văn chỉ đạo khẩn, yêu cầu các cơ quan ban ngành đẩy mạnh công tác phòng chống vi phạm IUU. Cà Mau được xem là tỉnh kiên quyết, xử lý nặng các trường hợp vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài. Năm 2022 đã tịch thu phương tiện và phạt hơn 1 tỷ đồng cho 1 trường hợp vi phạm IUU.
Kinhtedothi – Mặc dù đã đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong quản lý IUU, nhưng tình trạng tàu cá của Cà Mau đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra. Mới đây, tỉnh này tiếp tục có biện pháp mạnh tay hơn nữa để chấm dứt vi phạm tình trạng này.
Kinhtedothi - Năm 2022, Cà Mau kiểm soát 11.560 lượt tàu cá cập - rời cảng; giám sát 28.625 tấn thủy sản, thu 5.625 nhật ký, cấp 204 biên nhận cho 3.000 tấn thuỷ sản.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
Kinhtedothi - Sáng 26/11, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại chương trình khai mạc và phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".
Kinhtedothi – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 20800/UBND-HCC về việc tăng tốc về đích trong triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.
Kinhtedothi - Chiều 25/11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến hành ngày làm việc thứ nhất với sự tham dự của 340 đại biểu chính thức.