Cà Mau: Triệu tập 3 đối tượng hành hung người đàn ông trên biển

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông trên tàu cá bị hành hạ bằng kìm sắt, ngày 21/11, cơ quan chức năng đã triệu tập, lấy lời khai 3 đối tượng. Cùng ngày, tiếp tục xuất hiện thêm clip gây sốc trên mạng xã hội.

Ngày 21/11, nguồn tin của báo Kinh tế và Đô thị cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ việc một người đàn ông bị hành hạ bằng kìm trên tàu. Theo đó, 3 người bị triệu tập gồm: Nguyễn Công Toàn (sinh 1988 tuổi, còn gọi là To, tài công phương tiện BT:97993-TS), Nguyễn Văn Tỵ (sinh 1988, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) và Nguyễn Văn Hùng (sinh 1984, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Hiện tại, các điều tra viên đang làm việc với 3 nghi can. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã lên phương án đi ra biển đón bị hại vào để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Được biết, tàu cá BT:97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi là bà Năm Bộ) làm chủ, xuất bến ra biển tại cửa sông Đốc vào ngày 4/1/2022. Sau khi ra biển, tàu cá BT:97993-TS hoạt động bình thường. Đến ngày 23/5, ông Trung bị To, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi và gối phải). Ngày 24/5, anh Bình bị To và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Cũng trong sáng 21/11, mạng xã hội lại xuất hiện clip thứ 3 dài hơn 5 phút, ghi lại cảnh nạn nhân Trương Văn Trung (sinh 1978, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) kể lại việc bị hành hạ trên tàu cá. Clip được quay lúc nạn nhân về đất liền hồi cuối tháng 5/2022 để điều trị thương tích.

Trong đoạn video, ông Trung cho biết những ngày làm việc trên tàu cá BT 97993-TS, bị con trai chủ tàu là Nguyễn Công Toàn trực tiếp dùng roi đuôi cá đuối đánh vào người, đổ nước sôi vào bắp chân, bắt ăn cá sống. Trong clip có đoạn nói rằng kết quả chụp X-quang cho thấy ông Trung bị gãy 3 xương sườn.

Phiếu chụp X quang của nạn nhân trong clip.
Phiếu chụp X quang của nạn nhân trong clip.

Trước đó, ngày 18/11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hành hạ người khác để điều tra vụ 2 thuyền viên bị 1 nhóm thuyền viên trên phương tiện BT 97993-TS hành hạ khi đang đánh bắt hải sản ngoài biển.

Vụ việc xảy ra vào tháng 5/2022 trên phương tiện BT 97993-TS do bà Phạm Thị Hà làm chủ (tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời). Ngoài ông Trung, cơ quan điều tra xác định có thêm một nạn nhân khác là anh Lê Văn Bình (sinh 1990, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cùng làm việc trên tàu cá BT 97993-TS.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần