Cá ngừ đại dương bằng gáo dừa lớn nhất Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 29/3, công ty TNHH dịch vụ- du lịch Lạc Hồng (TP Tuy Hòa) đã công bố tác phẩm “Bò gù” nhân dịp khai mạc Festival Thủy sản Việt Nam 2014 tại Phú Yên.

Tác phẩm “Bò gù” – con cá ngừ đại dương bằng vỏ gáo dừa có chiều dài 8m, cao 2,8m (tính cả phần đế có gắn bánh xe đẩy là 4m),  nặng 350kg, được tạo cốt bằng khung gỗ, bọc phủ chất liệu composite, mặt ngoài ghép tinh xảo bởi hơn 1 triệu mảnh vỏ gáo dừa. Ông Phạm Hồng Bảo, tác giả của “Bò gù” cho biết, ông và nhân viên trong công ty phải làm ròng rã đúng 100 ngày, mỗi ngày làm đến 12 giờ để kịp hoàn thiện tác phẩm dự khai mạc Festival.

 
Tác phẩm “Bò gù” được trưng bày trước nhà hàng nổi Lạc Hồng, bên kè Bạch Đằng (TP Tuy Hòa)
Tác phẩm “Bò gù” được trưng bày trước nhà hàng nổi Lạc Hồng, bên kè Bạch Đằng (TP Tuy Hòa)
Ngoài cách điệu hình ảnh con cá ngừ đại dương có kích thước kỷ lục, tác phẩm "Bò gù" còn có nhiều hình ảnh về biển, đảo, ngư dân… được cách điệu thành hình tượng nghệ thuật, thể hiện giá trị và ước mơ của ngư dân đánh bắt xa bờ, sự gắn bó bền vững của ngư dân vươn khơi bám biển, đánh bắt thủy sản, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Tác phẩm “Bò gù” sẽ được tham gia diễu hành tại lễ hội đường phố chủ đề “sắc màu của biển” vào lúc 18 giờ ngày 1/4 tại TP Tuy Hòa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần