Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ca nhiễm Covid-19 gia tăng, dược liệu xông hơi "cháy" hàng

Kinhtedothi – Những ngày gần đây, số ca F0 trên cả nước gia tăng đột biến. Một trong những phương pháp hỗ trợ phòng và điều trị Covid-19 tại nhà được nhiều người lựa chọn là xông lá cây, tinh dầu...

Chị Thu Hà (Dương Nội, quận Hà Đông) sau khi phát hiện bị nhiễm virus Covid-19 đã rất lo lắng. Sau khi tìm hiểu và được bác sĩ tư vấn hướng dẫn rửa mũi, súc miệng bằng nước muối và xông mũi họng bằng lá xông, chị đã đặt mua các loại lá xông để cả nhà xông.

Chị Thu Hà cho biết, gia đình chị có 4 người thì có 3 người. Chị tự cách ly điều trị tại nhà, nên đặt mua lá xông trên mạng. Một bó lá xông có giá 30.000 đồng, gồm có lá sả, lá bưởi, gừng, tía tô, hương nhu qua một tài hoản Facebook. Do mỗi bó lá xông chỉ dùng được 1 lần, nên chị đặt mua liền 10 bó để xông dần.

Mỗi nắm lá xông được kết hợp nhiều loại lá có chứa tinh dầu

Tương tự, chị Tú Anh ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm cũng tranh thủ mua nhiều gừng, sả về vừa xông vừa xay nhuyễn đóng chai cất ngăn mát tủ lạnh để đổ vào nước ấm tắm cho cả gia đình. Chị Tú Anh cho biết, do tiếp xúc với F0 nên hiện tại cả nhà chị thuộc diện F1. Chị dùng phương pháp xông tinh dầu và tắm gừng, sả để phòng dịch Covid-19. “Trước đây giá sả chỉ khoảng 15.000 đồng/kg, nhưng nay tăng lên 30.000 đồng/kg; gừng 25.000 đồng/kg nay tăng lên 35.000 đồng/kg. Tuy đắt đỏ nhưng những loại này để được lâu nên tôi mua nhiều một chút về tích trữ, đề phòng chẳng may bị thành F0 còn có cái dùng luôn” – chị Tú Anh chia sẻ.

Do lượng F0 những ngày sau Tết Nguyên đán tăng mạnh, nên nhu cầu các loại lá dược liệu dùng để xông, cũng như các loại củ, tinh dầu trở nên đắt hàng. Tại các chợ dân sinh, hầu như bất kỳ quầy hàng rau củ nào cũng lấy thêm các loại củ, lá có tinh dầu về bán kèm.

Nhiều đơn vị đã kịp thời cung cấp các loại tinh dầu, lá xông sấy khô để tiện sử dụng

Chị Nguyễn Minh Thu, tiểu thương bán rau tại chợ Bông Đỏ, Hà Đông cho biết, trước đây chị chỉ bán mỗi rau củ. nhưng từ sau Tết đến nay, nhiều khách hàng đến hỏi lá xông tắm, nên chị nhập về bán kèm. “Các mặt hàng này bán khá chạy, có nhiều hôm không có đủ hàng để bán. Vì hầu như gia đình nào có người F0 hoặc F1 đều mua nhiều về tích trữ” – chị Thu chia sẻ.

Không chỉ ở chợ dân sinh, trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook... các mặt hàng lá xông, hương liệu, tinh dầu... cũng rất sôi động với nhiều mức giá khác nhau. Hiện, giá các mặt hàng này đã tăng từ 30 – 50%. Các loại lá xông thường được mix sẵn gồm các loại lá như sả, chanh, bưởi, hương nhu, tía tô, ngải cứu...

Nhiều gia đình muốn tiết kiệm thời gian và tiện lợi nên đã lựa chọn các loại tinh dầu đóng chai hoặc gói lá nguyên liệu sấy khô để xông, tắm. Đi kèm với đó, các dụng cụ như máy xông tinh dầu, nồi xông, lều xông... đều bán khá chạy với nhiều mức giá khác nhau.

Theo khuyến cáo của giới chuyên môn, xông là phương pháp hỗ trợ khi các bệnh đường hô hấp mà Đông y, Tây y đều có dùng. Về cơ bản là tốt nhưng phải lưu ý không nên dùng nước quá nóng, nhiệt độ của nước xông chỉ nên khoảng 60 độ C. Việc xông có thể làm theo 2 phương pháp. Cụ thể, dùng các loại lá, củ có tinh dầu như sả, canh, bạc hà, húng quế, gừng, tỏi, lá bưởi, kinh giới, tía tô... Cho dược liệu vào nồi, đổ nước ngập dược liệu, đậy nắp nồi, đun sôi lăn tăn, mở nắp để hơi nước bão hòa tinh dầu khuếch tán ra không gian phòng. Ngoài ra, có thể dùng các loại tinh dầu sả, chanh, bưởi, gừng... hòa tan trong ethanol 75%, lắc đều, cho vào bình xịt phun sương, xịt quanh phòng, đóng cửa phòng khoảng 20 phút, ngày xịt 2-3 lần.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sáng nay (24/10) diễn ra Tọa đàm “Phát triển làng nghề Hà Nội gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP”

Sáng nay (24/10) diễn ra Tọa đàm “Phát triển làng nghề Hà Nội gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP”

24 Oct, 06:00 AM

Kinhtedothi - Tọa đàm “Phát triển làng nghề Hà Nội gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội, UBND phường Tây Hồ tổ chức vào sáng nay (24/10) tại Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP – Số 2 Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng SJC và vàng nhẫn đi ngang, giao dịch trầm lắng

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng SJC và vàng nhẫn đi ngang, giao dịch trầm lắng

24 Oct, 05:34 AM

Kinhtedothi - Giá vàng hôm nay 24/10, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á đã tăng giá trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng trở lại từ chiều qua và hôm nay có xu hướng chững lại và đi ngang.

Hà Nội tiên phong triển khai Nghị định 271: Mở hành lang thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Hà Nội tiên phong triển khai Nghị định 271: Mở hành lang thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

23 Oct, 07:18 PM

Kinhtedothi - Với hàng trăm viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm KH&CN, Hà Nội được xem là “điểm khởi phát” của Nghị định 271/2025/NĐ-CP (Nghị định 271) của Chính phủ, nơi tiên phong chuyển đổi tri thức thành giá trị kinh tế. Đây cũng là bước cụ thể hóa cam kết của thành phố trong việc biến KH&CN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Hà Nội ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi 

Hà Nội ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi 

23 Oct, 06:19 PM

Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2025 - 2030, ngành chăn nuôi Hà Nội đặt mục tiêu phát triển theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ cao và tiếp tục hình thành các chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Cơ hội làm giàu từ nuôi ốc nhồi

Cơ hội làm giàu từ nuôi ốc nhồi

23 Oct, 06:18 PM

Kinhtedothi - Mô hình nuôi ốc nhồi tự nhiên của hộ anh Nguyễn Bá Thành, ở thôn Miêng Hạ, xã Ứng Thiên không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn hướng tới sản xuất an toàn, thân thiện môi trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ