“Cả nước với Hà Nội - Hà Nội với cả nước”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chủ đề của Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương do Báo Hànộimới tổ chức tại Hà Nội, ngày 15/4.

Tham dự Hội thảo có: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội Hồ Quang Lợi; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng, cùng đại diện 29 báo Đảng địa phương, báo Kinh tế & Đô thị. Đặc biệt, tham dự hội thảo còn có Phó Tổng Biên tập báo Vientiane Mai (CHDCND Lào) Keosone Chanathan.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
Hội thảo là dịp nhìn lại, đánh giá quá trình hợp tác giữa các cơ quan báo Đảng địa phương và báo Đảng 5 thành phố trực thuộc T.Ư để rút ra bài học kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp cho quá trình hợp tác lâu dài. “Hội thảo cần hướng sự trao đổi, thảo luận vào một số vấn đề cơ bản nhằm tạo tiền đề cho việc triển khai hợp tác trong thực tế. Đó là xác định rõ tính hợp lý và sự cần thiết phải thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về nhiều mặt giữa các cơ quan báo Đảng địa phương nhằm góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp trên mặt trận thông tin tuyên truyền. Mối quan hệ phối hợp nhiều mặt ấy cần được thể hiện cụ thể như thế nào, cần có giải pháp gì để hiện thực hóa mục tiêu phối hợp?” - Tổng Biên tập báo Hànộimới Tô Quang Phán cho biết.

Tại Hội thảo, đại diện các báo Đảng đã tham luận, tập trung làm rõ một số nội dung như: Báo SGGP trong việc định hướng dư luận đảm bảo thông tin chính xác, đặc biệt là các vấn đề nóng trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị ở Thủ đô Hà Nội; Báo Hải Phòng tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội, biện pháp phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền; Tạo cơ chế phối hợp hiệu quả, tăng cường trao đổi thông tin; Tăng cường trao đổi thông tin về Thủ đô Hà Nội và Việt Nam trên báo Vientiane Mai, góp phần gìn giữ mối quan hệ anh em bền chặt của hai Thủ đô và của hai nước…
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến phát biểu tại Hội thảo.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến khẳng định, Hội thảo báo Đảng hôm nay với chủ đề “Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội” có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay, các phương tiện thông tin phát triển với tốc độ nhanh, độ bao phủ rộng, đòi hỏi chất lượng thông tin phải nhanh nhạy, chính xác, kịp thời đồng thời phải làm tốt vai trò định hướng dư luận. Mục tiêu quan trọng đặt ra tại Hội thảo này nhằm tăng cường gắn kết cơ quan báo Đảng các địa phương nhằm nâng cao chất lượng thông tin cũng như hiệu quả của công tác tuyên truyền, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới đất nước cũng như góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước.
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo
Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo
Phó Bí thư Thành ủy mong muốn các cơ quan báo Đảng địa phương, trong đó có báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường hợp tác, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan báo Đảng địa phương cần chủ động phối hợp một cách thiết thực, hiệu quả; xác định nội dung, quy mô phối hợp cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm chia sẻ thông tin, thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện; tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, sáng kiến quản lý và phát triển các ấn phẩm, để xây dựng hệ thống báo Đảng địa phương vững mạnh và phát triển toàn diện hơn nữa; quan tâm, theo dõi, dành nhiều thời lượng tuyên truyền về các hoạt động diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Cũng tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã trao cờ Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương cho Báo Cần Thơ, đơn vị tổ chức Hội thảo năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần